Không đầu tư dàn trải, chạy theo phong trào, chị Chao Thị Kim Lý ở ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, chọn hướng đi rõ ràng: làm kinh tế theo chuỗi khép kín. Với cách làm “lấy ngắn nuôi dài”, chị từng bước vươn lên khá giả, có lợi nhuận hơn 120 triệu đồng/năm. Cách làm của chị cũng mở ra hướng thoát nghèo thiết thực cho nhiều phụ nữ địa phương.

Chị Chao Thị Kim Lý chăm sóc đàn bò
Chị Lý đang cùng lúc áp dụng 5 mô hình kinh tế gia đình: đan dây nhựa, đan lục bình, nuôi bò thịt, nuôi cút và nuôi gà. Mỗi mô hình đều mang lại cho chị Lý nguồn lợi ổn định. Chị chia sẻ: “Hơn 6 năm trước, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Được tham gia lớp dạy đan dây nhựa ở địa phương, tôi tận dụng thời gian nhàn rỗi kiếm thêm thu nhập. Từ tay nghề sẵn có, tôi học thêm nghề đan lục bình. Với sự khéo tay và sáng tạo các mẫu hàng đẹp mắt, hằng tháng, tôi có thêm thu nhập hơn 4 triệu đồng”.
Từ nguồn vốn tích lũy ban đầu, chị Lý mạnh dạn đầu tư nuôi bò - hướng phát triển kinh tế lâu dài. Ban đầu, chị nuôi 4 con bò, trong đó có 2 con bò được địa phương hỗ trợ vốn chăn nuôi không hoàn lại. Nhờ chịu khó chăm sóc, tận dụng nguồn cỏ tự nhiên gần nhà làm thức ăn, đàn bò phát triển ổn định. Khoảng 2 năm, chị xuất bán một đợt. Đến nay, chị Lý đã bán 6 con bò, mỗi con mang lại lợi nhuận 12-20 triệu đồng. Khi đã vững kinh nghiệm, chị chuyển sang nuôi bò sinh sản để chủ động con giống, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Điểm hay trong cách làm của chị Lý là sự liên kết chặt chẽ giữa các mô hình. Chị Lý tận dụng nguồn phân bò để nuôi trùn quế. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm biến phụ phẩm thành tài nguyên. Bởi nuôi trùn quế không chỉ là phương pháp xanh bảo vệ môi trường mà còn là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho vật nuôi.
Chị Lý chia sẻ: “Năm 2021, tôi tiếp tục phát triển thêm mô hình nuôi chim cút trong nhà và nuôi gà lấy trứng, ấp nở bán con giống. Nhờ chủ động được nguồn thức ăn từ trùn quế, chi phí nuôi gà và chim cút giảm đáng kể. Điều tôi phấn khởi là các mô hình hỗ trợ lẫn nhau, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từ các mô hình, sau khi trừ các chi phí, hằng năm, tôi thu lợi nhuận hơn 120 triệu đồng”.
Với sự tính toán hợp lý, làm kinh tế theo chuỗi khép kín, chị Lý luôn ở thế chủ động trước biến động của thị trường, đồng thời duy trì nguồn thu ổn định. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị còn lan tỏa cách làm ăn hiệu quả đến nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương.
Chị Thị Niệm ở ấp Thạnh Trung, chia sẻ: “Được chị Lý hướng dẫn nghề đan đát, mỗi tháng, tôi có thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng, cuộc sống gia đình bớt khó khăn. Tôi dự định học cách nuôi chim cút để phát triển kinh tế”.
Mô hình của chị Lý cho thấy, mỗi gia đình nếu biết tận dụng nguồn lực sẵn có, linh hoạt đổi mới cách làm thì hoàn toàn có thể cải thiện sinh kế, vươn lên ổn định cuộc sống trên mảnh đất quê hương.
Bài, ảnh: CAO OANH