14/05/2018 - 07:14

“Làm theo” gương Bác từ những việc nhỏ 

Qua gần 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị), nhiều địa phương, đơn vị, đoàn thể đã triển khai nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Qua đó, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cán bộ ban, ngành, đoàn thể ấp 7, xã Thới Hưng tuyên truyền người dân tham gia mô hình “Cây nhân đạo”. Ảnh: QUỲNH LAM
Cán bộ ban, ngành, đoàn thể ấp 7, xã Thới Hưng tuyên truyền người dân tham gia mô hình “Cây nhân đạo”. Ảnh: QUỲNH LAM

“Cây nhân đạo”

Cuối năm 2017, Chi bộ ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ chỉ đạo Chi hội Chữ thập đỏ (CTĐ) ấp xây dựng mô hình “Cây nhân đạo”. Tham gia mô hình, mỗi hộ dân chọn một cây trong vườn nhà chăm sóc, lấy huê lợi đóng góp vào nguồn quỹ nhân đạo (quy thành tiền 50.000 đồng/năm). Ban đầu, có 30 hộ hưởng ứng, đến nay, mô hình thu hút 67 hộ tham gia. Đồng chí Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ ấp 7, cho biết: “Trước mắt, mô hình đã chi hỗ trợ 9 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo. Hằng tháng, chi hỗ trợ 5 địa chỉ nhân đạo, mỗi suất 50.000 đồng…”. Năm 2018, hệ thống chính trị ấp 7 quyết tâm vận động 50% hộ dân trên địa bàn ấp tham gia mô hình.

Gia đình thuộc diện cận nghèo, nhưng bà Nguyễn Thị Đậm, người dân ấp 7, vẫn tích cực hưởng ứng mô hình “Cây nhân đạo”. Bà Đậm cho biết: “Vợ chồng tôi tuổi đã cao, không có đất sản xuất, hằng ngày đi làm thuê nên cuộc sống khá chật vật, nhưng tôi sẵn sàng đóng góp mỗi năm 50.000 đồng để giúp những người gặp cảnh ngộ khó khăn, bất hạnh. Tôi tận dụng đất trống xung quanh nhà để trồng chuối, bán lấy tiền đóng góp cho mô hình”.

Cùng với mô hình “Cây nhân đạo”, Chi bộ ấp 7 đã đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm, mô hình thiết thực, gần gũi. Đồng chí Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ ấp 7, cho biết: “Chi bộ chú trọng triển khai các nội dung cốt lõi để cán bộ, đảng viên lựa chọn những nội dung thiết thực, dễ thực hiện. Điều quan trọng là tuyên truyền, vận động sao cho người dân thấy được lợi ích, ý nghĩa việc mình làm để tự nguyện tham gia”.

“Hạt gạo tình thương”

Nếu như nhiều địa phương có mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nắm gạo nhân ái”… thì phường Thới An Đông, quận Bình Thủy thực hiện mô hình “Hạt gạo tình thương”. Chia sẻ về ý nghĩa của mô hình, bà Võ Hoàng Uyên Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ phường Thới An Đông, nói: “Công tác chăm lo cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là chức năng, hoạt động thường xuyên của Hội. Đầu năm 2018, Hội CTĐ phường ra mắt mô hình “Hạt gạo tình thương”, để hỗ trợ những hộ đặc biệt khó khăn, già yếu, bệnh tật nặng…”. Hằng tháng, Hội CTĐ phường phối hợp các đơn vị tổ chức đoàn đến từng nhà trao gạo và thăm hỏi, động viên các gia đình. Đến nay, có 14 hộ được hỗ trợ gạo, mỗi hộ 10 kg/tháng.

Bên cạnh mô hình “Hạt gạo tình thương”, Hội CTĐ phường Thới An Đông đã triển khai nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật như mô hình điểm cho và nhận quần áo cũ cho người nghèo (tại cầu Thới Ninh, quốc lộ 91B), ra mắt tháng 2- 2018; mô hình “Tuyến đường thuốc nam” dài 1.000m, ra quân thực hiện tháng 3-2018; Câu lạc bộ gia đình hiến máu tình nguyện 18 thành viên và Đội trợ táng 15 thành viên, cùng ra mắt đầu tháng 5-2018… Đồng thời, duy trì hiệu quả mô hình “Nuôi dê luân chuyển”; bàn giao Nhà CTĐ; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học…

“Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Hội CTĐ phường thường xuyên xây dựng các mô hình phù hợp, thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Những mô hình, việc làm tuy nhỏ, đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn, tạo sức lan tỏa sâu rộng…” - bà Võ Hoàng Uyên Thảo nói.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết