01/11/2018 - 08:55

“Khủng hoảng nam tính” tại Trung Quốc

Các học viên nhí của Câu lạc bộ Những bé trai Bắc Kinh.

Trong bối cảnh cuộc “khủng hoảng nam tính” đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều phụ huynh đã gửi con đến tham gia những khóa huấn luyện kéo dài 7 ngày của Câu lạc bộ Những bé trai Bắc Kinh, nhằm biến con họ thành “những người đàn ông thực sự”.

Cụ thể, trong thời gian tham gia khóa huấn luyện “nam tính” có chi phí 730 USD này, các học viên nhí từ 6-12 tuổi không được phép gọi điện thoại và người thân cũng không được đến thăm nuôi. Tuy không phải là một trại quân đội thật sự, nhưng các huấn luyện viên sẽ quản lý các bé trai theo phong cách quân đội  như thực hiện các buổi rèn luyện thể lực.

Việc huấn luyện cũng lồng ghép các hoạt động mang tính chất mạnh mẽ như chơi môn bóng bầu dục Mỹ và đấu vật sumo Nhật Bản. Ngoài ra, để học cách sống tự lập và chịu trách nhiệm, các bé còn phải làm công việc nhà như dọn dẹp ngăn nắp phòng ở và tự giặt quần áo của mình.

Nói về động cơ thành lập Câu lạc bộ Những bé trai Bắc Kinh vào năm 2012, ông Tang Haiyan - người sáng lập - cho biết: “Tôi quan sát thấy một số vấn đề ở các bé trai của chúng ta. Một số trông ẻo lả như phụ nữ, nhỏ nhen, kém thông minh và yếu đuối về cảm xúc. Mức độ cân đối hình thể cũng giảm. Tôi muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này, giải cứu các bé trai và nuôi dưỡng những người đàn ông trẻ tuổi cho đất nước”.

Theo ông Tang, một yếu tố quan trọng gây ra “khủng hoảng nam tính” hiện nay là các bé trai lớn lên trong môi trường rất ít có vai trò của nam giới. Các bé trai thường được mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, trong khi ở trường tiểu học có đến 90% giáo viên là nữ. Chính sách một con được áp dụng từ năm 1979-2015 cũng góp phần tạo ra cuộc khủng hoảng này.

NGUYỆT CÁT (Theo CNA)

Chia sẻ bài viết