11/10/2018 - 07:35

“Bờ bao dã chiến” ngăn lũ, bảo vệ sản xuất 

(CT)- Những ngày qua, nông dân tại nhiều quận, huyện ở TP Cần Thơ như: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai… đã làm các “bờ bao dã chiến” bằng vải cao su (ni lông) để bảo vệ các diện tích trồng rau màu và cây ăn trái khỏi bị ngập úng do nước lũ kết hợp với triều cường dâng cao.


Mô hình làm bờ bao dã chiến bằng vải cao su của anh Lê Văn Phiên ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Hầu hết các diện tích trồng rau màu và cây ăn trái của nông dân tại thành phố đều đã có các bờ bao và đê bao bảo vệ. Tuy nhiên, năm nay nước lũ dâng cao hơn mọi năm nên nông dân phải khẩn cấp gia cố, nâng cao các bờ bao để bảo vệ các diện tích cây trồng, vật nuôi. Theo nhiều nông dân, các “bờ bao dã chiến” được làm nhanh chóng và chống thấm nước hiệu quả giúp nông dân bảo vệ khá tốt cho nhiều diện tích trồng rau màu và cây ăn trái. Chi phí đầu tư để làm các “bờ bao dã chiến” cũng không quá cao.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết