24/12/2020 - 19:30

Ðại biểu HÐND tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều 

(CT) - Ngày 24-12, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cùng các đại biểu HÐND thành phố và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri phường Hưng Lợi, An Bình, Tân An.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 19 của HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả kỳ họp thứ 15 của HÐND quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2016-2021; tình hình kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, cử tri phường Hưng Lợi và An Bình bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn. Cử tri mong muốn thành phố tiếp tục phát huy thành quả về kinh tế - xã hội, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Ðồng thời, đề nghị thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân phối hợp hoàn thành các dự án; đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan cầu, đường, công trình giao thông; khắc phục một số điểm ùn tắc giao thông; đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…

Cử tri phường Tân An khen ngợi những công trình đã và đang xây dựng trên địa bàn mang lại nhiều lợi ích, phục vụ tốt đời sống người dân, bộ mặt thành phố ngày càng khởi sắc. Cử tri yêu cầu thành phố quan tâm nhiều hơn đến vệ sinh môi trường, nhất là những vấn đề liên quan thu gom rác thải, lựa chọn nhà thầu uy tín, đủ năng lực để làm tốt hơn, đảm bảo đường phố sạch đẹp, giữ gìn mỹ quan đô thị…

Thay mặt các đại biểu HÐND, ông Phạm Văn Hiểu và ông Dương Tấn Hiển đánh giá cao những ý kiến thiết thực của cử tri, giải thích thêm những vấn đề thuộc thẩm quyền và mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ chính quyền địa phương, theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến, hỗ trợ các đại biểu HÐND hoàn thành nhiệm vụ, chung sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, phát triển.

                       Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết