05/07/2008 - 12:51

Zimbabwe trước nguy cơ bị cộng đồng quốc tế trừng phạt

Hôm qua trở về Thủ đô Harare sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi, ông Mugabe tuyên bố chỉ đàm phán với phe đối lập nếu họ công nhận ông là thổng thống. Ảnh: AP

(TTXVN)- Chính quyền Zimbabwe do Tổng thống Robert Mugabe lãnh đạo đang đối mặt với nguy cơ bị cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt sau cuộc bầu cử gây tranh cãi ngày 27-6 vừa qua.

Ngày 3-7, Mỹ chính thức trình Hội đồng Bảo an LHQ dự thảo nghị quyết trừng phạt nhằm vào Tổng thống Mugabe và 13 quan chức Chính phủ Zimbabwe. Phát biểu với báo chí, Đại sứ Mỹ tại LHQ cho biết dự thảo văn kiện trên nhằm áp đặp cấm vận đối với những người phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Zimbabwe, gây sức ép buộc họ hợp tác trong để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Zimbabwe, phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với ông Mugabe cùng 12 quan chức chính phủ và cố vấn của ông Mugabe, trong đó có Tổng Tư lệnh quân đội và Thống đốc Ngân hàng trung ương. Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu cầu chính phủ Zimbabwe phải “lập tức tiến hành đối thoại chính thức với các phe phái để sớm tìm ra giải pháp hòa bình phản ánh đúng ý nguyện của người dân trong cuộc bầu cử (vòng một) ngày 29-3”.

Chủ tịch HĐBA LHQ, Đại sứ Việt Nam Lê Lương Minh, cho rằng nhiều nước thành viên (HĐBA LHQ) cần thời gian để xem xét bản dự thảo trên, đồng thời khẳng định cuộc khủng hoảng ở Zimbabwe sẽ tiếp tục được đưa vào chương trình nghị sự của cơ quan này trong ngày họp 8-7 tới. Tuy nhiên, trước đó, các đại diện của Nga và Trung Quốc đã bày tỏ không ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Zimbabwe.

Trong khi đó, lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển (G8) trong hội nghị thượng đỉnh tại Nhật Bản vào tuần tới sẽ thảo luận các biện pháp gia tăng cấm vận chống Zimbabwe. Các quan chức chính phủ Đức và Anh tiết lộ rằng nhiều khả năng hội nghị sẽ nhất trí đưa ra các “biện pháp nghiêm khắc” để phản ứng việc ông Mugabe tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử “độc mã” đầy tranh cãi vừa qua. Trước đó, Anh cũng cho biết đang nỗ lực thảo luận với LHQ về khả năng áp đặt trừng phạt Zimbabwe. Thủ tướng Anh Gordon Brown khẳng định chỉ công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 29-3 và sẽ yêu cầu các nước khác cùng áp đặt trừng phạt Zimbabwe.

Chia sẻ bài viết