 |
|
Dòng người xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Harare ngày 27-6. Ảnh: AP |
(TTXVN)- Ngày 27-6, Chính phủ Zimbabwe tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 trong bối cảnh dư luận quốc tế chỉ trích đây là một cuộc đua “độc mã” của Tổng thống Robert Mugabe và mâu thuẫn chính trị ở nước này ngày càng căng thẳng.
Trước đó, ông Morgan Tsvangirai, thủ lĩnh Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập, người đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng một, đã phải rút khỏi cuộc bầu cử và tới lánh nạn ở Đại sứ quán Hà Lan tại Zimbabwe vì lo ngại sẽ bị chính phủ bắt giữ. Các nguồn tin tại chỗ cho biết trong những ngày qua, các cơ quan bầu cử của Zimbabwe đã cử hàng nghìn nhân viên tới giám sát hơn 8.000 điểm bầu cử trong cả nước, trong khi cảnh sát được huy động để ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột.
Dư luận quốc tế cũng như phe đối lập ở Zimbabwe cho rằng cuộc bầu cử này là “giả tạo” và “không hợp pháp” khi chỉ có một ứng cử viên duy nhất. Người ta cũng nghi ngờ tính minh bạch của cuộc bầu cử khi ông Mugabe ra lệnh cấm toàn bộ các quan sát viên từ những nước từng chỉ trích chính phủ của ông cũng như các phóng viên nước ngoài đến đưa tin bầu cử.
Thủ lĩnh đối lập Tsvangirai cho rằng đảng ZANU-PF cầm quyền của Tổng thống Mugabe có thể ép người dân đi bầu cử, đặc biệt là ở những vùng nông thôn vốn được coi là “thành trì” của ZANU-PF nhưng lại không bỏ phiếu ủng hộ ông Mugabe trong cuộc bầu cử vòng một. Ông Tsvangirai kêu gọi nhà trung gian hòa giải, Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki, nhanh chóng hành động để ngăn chặn cuộc khủng hoảng hiện nay tại Zimbabwe. Có tin Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần này để xem xét tình hình chính trị Zimbabwe.
Trước đó, Mỹ và nhiều nước châu Âu tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử tổng thống vòng hai và cho rằng ông Mugabe không thể tuyên bố thắng cử hợp pháp sau khi đã sử dụng bạo lực ngăn cản ứng cử viên đối lập vận động và tham gia tranh cử.