12/05/2025 - 21:30

Yếu tố Mỹ trong thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan 

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Ấn Ðộ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn với sự hòa giải của Mỹ, qua đó chấm dứt cuộc đối đầu quân sự giữa 2 quốc gia khu vực Nam Á này. Song, giới ngoại giao Ấn Ðộ và Pakistan đều cho rằng cần nhiều nỗ lực hơn nữa để duy trì nền hòa bình lâu dài.


Người dân Pakistan vui mừng khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: EPA

 

“Sau một đêm dài đối thoại dưới sự trung gian của Mỹ, tôi rất vui mừng thông báo rằng Ấn Ðộ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức. Chúc mừng 2 nước vì đã tuân theo lý trí và trí tuệ tuyệt vời. Tôi tự hào rằng Mỹ đã có thể giúp các bạn đi đến quyết định lịch sử và anh hùng này” - Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10-5. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngoài lệnh ngừng bắn, Pakistan và Ấn Ðộ cũng đã nhất trí sẽ sớm tiến hành “các cuộc đàm phán về các vấn đề lớn tại một địa điểm trung lập”.

Theo tờ Thời báo New York (NYT), ông Trump hôm 11-5 cũng đã gửi lời chúc mừng đến Ấn Ðộ và Pakistan, ca ngợi cả hai bên vì “có sức mạnh, trí tuệ và sự kiên cường để biết và hiểu đầy đủ rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc xung đột hiện tại vốn có thể dẫn đến cái chết và sự hủy diệt của rất nhiều người”. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ thương mại “đáng kể” với cả 2 nước. Ông Trump nhấn mạnh, Washington sẽ luận bàn với New Delhi và Islamabad để xem liệu cả hai bên có thể đạt được “giải pháp” để giải quyết tranh chấp kéo dài 7 thập niên về khu vực Kashmir hay không. “Tôi sẽ làm việc với cả hai bên để xem liệu sau “một ngàn năm” họ có thể đạt được giải pháp liên quan đến khu vực Kashmir hay không” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 11-5.

NYT cho hay, Pakistan đã hết lời ca ngợi vai trò trung gian của Mỹ. Bộ Ngoại giao Pakistan trong một tuyên bố cho biết họ đánh giá cao thiện chí của ông Trump trong việc giải quyết vấn đề Kashmir vốn có tác động đến hòa bình và an ninh ở Nam Á. “Pakistan tái khẳng định rằng bất kỳ giải pháp công bằng và lâu dài nào cho tranh chấp ở khu vực Kashmir đều phải tuân thủ các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và phải đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản của người dân Kashmir, gồm quyền tự quyết bất khả xâm phạm của họ” - tuyên bố nhấn mạnh.

Song, phía Ấn Ðộ lại không đề cập đến vai trò của Mỹ. Theo giới chuyên gia, động thái này của Ấn Ðộ có lẽ một phần là vì New Delhi lo ngại trong nước xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ họ dừng cuộc chiến nhằm vào quốc gia láng giềng là do áp lực từ bên ngoài. Hôm 11-5, một quan chức cấp cao của Ấn Ðộ thừa nhận có các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn với các quan chức Mỹ nhưng New Delhi đã tự đưa ra quyết định.

Mohmad Waseem Malla, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, nói với tờ Al Jazeera rằng mặc dù tuyên bố của ông Trump không hoàn toàn gây ngạc nhiên nhưng lại “ấn tượng cả về giọng điệu và nội dung”, có khả năng khiến New Delhi quan ngại. “Bất kỳ gợi ý nào về sự tham gia của bên thứ ba, ngay cả khi chỉ là thoáng qua, đều vượt qua lằn ranh đỏ đối với New Delhi, đặc biệt là dưới thời chính quyền hiện tại vốn tái định nghĩa chính sách đối ngoại và nhấn mạnh vào chủ quyền lãnh thổ” - Malla ông cho hay.

Theo NYT, một số người ủng hộ chính quyền Thủ tướng Narendra Modi coi lệnh ngừng bắn là một chiến thắng của Ấn Ðộ, nhờ vào sức mạnh của lực lượng vũ trang của nước này. Họ cho rằng Pakistan đã bị “dồn” đến thời điểm buộc phải tìm cách ngừng bắn.

Trong khi đó, ở Pakistan, người dân cũng coi việc chấm dứt cuộc đối đầu giữa Islamabad và New Delhi là chiến thắng dành cho quân đội nước này. “Pakistan có thể vừa giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc chiến chống lại Ấn Ðộ. Họ đã thành công chống lại một cuộc tấn công lớn của Ấn Ðộ và giành được một số chiến thắng quân sự và ngoại giao quan trọng. Ngược lại, Ấn Ðộ không có nhiều điều để thể hiện cho nước cờ của mình” - Nadeem Farooq Paracha, cây bút có tiếng ở thành phố Karachi, nói trong một cuộc phỏng vấn.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết