17/02/2020 - 19:19

Y án 10 năm tù 

Hoàng Liên Sơn nghe tòa tuyên án.

(CT)- Ngày 17-2, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù tội cố ý gây thương tích đối với Hoàng Liên Sơn (39 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều), bồi thường cho bị hại trên 600 triệu đồng như thỏa thuận giữa hai bên ở cấp sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, tối 5-3-2019, Sơn cùng chị T. L. và nhóm bạn đi hát karaoke ở quận Cái Răng. Do nghĩ rằng anh K. (ở quận Cái Răng) có hành vi sàm sỡ chị L. nên Sơn bắt anh này phải xin lỗi. Vì anh K. không chịu xin lỗi nên hai bên xảy ra xô xát, hậu quả làm bị hại tử vong do dập não và xuất huyến não, sau chấn thương sọ não nặng…

Tháng 11-2019, Tòa án nhân dân quận Cái Răng tuyên phạt  Sơn 10 năm tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để đi làm nuôi cha mẹ già, con nhỏ. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Sơn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cố ý xâm phạm sức khỏe người khác, cần có mức hình phạt tương xứng để răn đe, giáo dục nên quyết định tuyên y án.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết