29/01/2009 - 18:55

Xy-ri và Li-băng thảo luận tăng cường hợp tác quân sự

(TTXVN)- Ngày 28-1, Bộ trưởng Quốc phòng Xy-ri Ha-xan Tuốc-ma-ni (Hassan Turkmani) và Tham mưu trưởng quân đội A-li Ha-bíp (Ali Habib) đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Li-băng Ê-li-át Mơ-rơ (Elias Murr) đang ở thăm Xy-ri để bàn về tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về "các lĩnh vực hợp tác cũng như sự phối hợp giữa quân đội hai nước". Bộ trưởng Quốc phòng Xy-ri Tuốc-ma-ni khẳng định cam kết của Đa-mát trong việc ủng hộ quân đội Li-băng, coi đây là một cơ chế đảm bảo sự thống nhất của Li-băng.

Trước đó cùng ngày, ông Mơ-rơ cũng đã hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad), trong đó ông Át-xát nhấn mạnh Xy-ri sẵn sàng giúp đỡ Li-băng khôi phục an ninh, ổn định và tăng cường sức mạnh.

Chuyến thăm của ông Mơ-rơ diễn ra một ngày sau khi Xy-ri thông báo chấp thuận quyết định của Li-băng bổ nhiệm ông Mi-sen En Khu-ri (Michel el-Khoury) làm đại sứ đầu tiên tại Đa-mát. Đây là chuyến thăm nằm trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường hợp tác song phương đã được tổng thống hai nước nhất trí tại cuộc gặp tháng Tám năm ngoái về thúc đẩy hợp tác an ninh và ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép qua biên giới, theo tinh thần Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc (LHQ).
Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 10/2008 sau khi Xy-ri hoàn thành vai trò trung gian trong việc thúc đẩy ký kết thỏa thuận giữa hai phe đối lập ở Li-băng, gồm phe đa số ủng hộ phương Tây và phe đối lập thân Xy-ri. Trước đó, quan hệ giữa hai quốc gia Trung Đông này rơi vào trạng thái căng thẳng trong nhiều năm do Li-băng cáo cuộc Xy-ri đứng sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Li-băng Ra-phích Ha-ri-ri (Rafik Hariri) năm 2005, điều mà Xy-ri nhất quyết bác bỏ.

Chia sẻ bài viết