29/10/2024 - 20:26

Xung đột Ukraine leo thang lên mức nguy hiểm mới 

Báo động về cuộc xung đột đang leo thang ở Ukraine và tác động địa chính trị tiềm tàng lan tỏa trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng sau ước tính của Lầu Năm Góc về số lượng binh sĩ CHDCND Triều Tiên hiện diện trên đất Nga đã lên tới 10.000 quân. Nếu xác định được sự can dự của Bình Nhưỡng, Washington sẽ không áp đặt giới hạn nào đối với Kiev về việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp và khả năng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng sẽ làm như vậy.

Quân nhân Ukraine sử dụng pháo M119 của Mỹ ở khu vực tiền tuyến gần Bakhmut. Ảnh: Reuters

Ngày 28-10, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết số lượng binh sĩ Triều Tiên triển khai tới miền Viễn Đông của Nga để huấn luyện tăng mạnh so với ước tính 3.000 quân trước đây. Vị này lưu ý, một bộ phận trong số đó hiện được điều động đến gần biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại ở Washington và khối quân sự NATO về ý định của Mát-xcơ-va mượn lực lượng Triều Tiên hỗ trợ các hoạt động chiến đấu “trong vài tuần tới”. Nếu viễn cảnh trên được xác thực, các quan chức Mỹ bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lưu ý Washington không tìm cách leo thang xung đột nhưng sẽ không áp dụng thêm hạn chế nào đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đối phó binh sĩ Triều Tiên trên tiền tuyến. Nhiều người suy đoán các đồng minh NATO cũng sẽ có điều chỉnh tương tự.

Hiện các quan chức Lầu Năm Góc chưa xác nhận vị trí chính xác của quân đội Triều Tiên, nhưng lưu ý khả năng lực lượng này di chuyển hướng về khu vực Kursk của Nga. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dựa vào báo cáo tình báo cũng khẳng định điều này, đồng thời nói thêm rằng việc triển khai quân của Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đánh dấu sự leo thang trong chiến lược của Nga tìm kiếm hỗ trợ từ đối tác nước ngoài. 

Trước những dự đoán về tác động địa chính trị vượt ra ngoài Đông Âu, Bộ trưởng Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến có buổi gặp trao đổi với những người đồng cấp Hàn Quốc tại Washington vào cuối tuần này. Giới quan chức từ Nhật Bản và Úc cũng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan. Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký NATO, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo quân đội Triều Tiên có thể được triển khai tới các mặt trận “nhanh hơn dự kiến”. Qua đây, ông kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn với các chính phủ châu Âu để giám sát và ngăn chặn các hoạt động “bất hợp pháp” giữa Bình Nhưỡng và Mát-xcơ-va. Đáp lại, ông Rutte cho biết NATO đang tích cực tham vấn trong liên minh, trao đổi với Ukraine cũng như các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông cũng sẽ sớm nói chuyện với lãnh đạo Hàn Quốc và bộ trưởng quốc phòng Ukraine.

Trước hoài nghi từ Mỹ và NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin không trực tiếp thừa nhận sự hiện diện của lực lượng Triều Tiên tại Nga, thay vào đó cho biết việc Mát-xcơ-va thực hiện bất kỳ hiệp ước hợp tác nào với Bình Nhưỡng đều là vấn đề nội bộ. Nhà lãnh đạo này còn lưu ý, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét nhiều biện pháp ứng phó khác nhau nếu Mỹ và các đồng minh NATO giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây. Nói thêm vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định hoạt động quân sự chung giữa Nga - Triều Tiên không nhằm vào quốc gia khác. Trong phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng hướng tập trung vào thỏa thuận hợp tác đã ký giữa 2 nước mà bỏ qua các bình luận của Tổng Thư ký NATO. Mặt khác, ông Lavrov cáo buộc phương Tây từ lâu đã bí mật đưa các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để hỗ trợ quân đội nước này sử dụng vũ khí tầm xa do các đối tác cung cấp.

Về phần mình, một quan chức ngoại giao Triều Tiên không xác nhận thông tin nước này triển khai quân tới Nga, nhưng nói rõ hành động này nếu có cũng sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Để tăng cường quan hệ hợp tác song phương, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết phái đoàn do Ngoại trưởng nước này Choe Son Hui dẫn đầu đã khởi hành đến Nga vào ngày 28-9 nhưng không nêu rõ mục đích cụ thể.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết