Vượt qua nhiều khó khăn để duy trì lực lượng đội bi sắt, Trung tâm thể dục thể thao (TDTT) Quốc phòng 4- Quân khu 9 vừa gặt hái thành công, khi đứng đầu toàn đoàn Giải bi sắt vô địch quốc gia 2017. Giải diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 4, với sự tham gia tranh tài của 133 vận động viên (VĐV) đến từ 13 đoàn, trong đó có nhiều địa phương mạnh như TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long...
 |
|
Các VĐV bi sắt Quân khu 9 nhận HCV nội dung bộ 3 nam. Ảnh: NVCC |
Các VĐV dự giải năm nay tranh tài 9 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ, kỹ thuật nam và kỹ thuật nữ. Với 8 VĐV tham dự, đội bi sắt Quân khu 9 đã giành được 2 HCV và 3 HCĐ, xếp trên đoàn về thứ Nhì là Bạc Liêu (2 HCV, 2 HCĐ) và thứ Ba là Đồng Tháp (2 HCV). Đại tá Bùi Hữu Nghi, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, đánh giá: Các đoàn dự giải đấu năm nay chuẩn bị chu đáo, các địa phương có phong trào bi sắt phát triển đã mang đến giải đấu sự cạnh tranh quyết liệt. Thành tích tại giải cho thấy nỗ lực của tập thể đội, trong đó có sự vượt trội của một số cá nhân: Tuấn Thanh (HCV bộ 3 nam và kỹ thuật nam), Ngọc Kiệt, Phước Nguyên, Minh Luân...
Các VĐV của đội bi sắt Quân khu 9 không chỉ miệt mài tập luyện, mà nhiều lần tham gia các giải đấu để tăng cường kỹ năng và rèn tâm lý. Trước khi ra Hà Nội dự giải vô địch quốc gia, đội đã tham gia Giải bi sắt Đại hội TDTT ĐBSCL lần VII-2017 và Giải bi sắt Bà Rịa- Vũng Tàu mở rộng. Việc tham dự các giải đấu trên giúp VĐV cọ xát, tích lũy kinh nghiệm; Ban Huấn luyện chọn lựa đội hình kết hợp ở các nội dung đôi, bộ ba hoặc cá nhân.
Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV tập luyện và thi đấu. Năm 2016, trong quá trình kiện toàn thể thao của quân đội, bi sắt không có trong danh mục các bộ môn được duy trì, do không nằm trong hệ thống các môn thể thao Olympic. Việc chuyển sang hình thức xã hội hóa môn thể thao của quân đội cũng không đơn giản. Lúc đó cũng là thời điểm "thu hoạch" sau thời gian dài gầy dựng môn bi sắt, nên Đại tá Bùi Hữu Nghi không nỡ giải tán đội, quyết tâm duy trì bằng cách tự đảm bảo tài chính từ nguồn thu của đơn vị. Dù vậy, hơn 40 VĐV của 3 tuyến: năng khiếu, trẻ và tuyển, giờ chỉ còn lại duy nhất đội tuyển. Các VĐV tuyến 1 này luôn trong áp lực đạt thành tích tốt để tồn tại, nên luyện tập và thi đấu hết mình.
Từ khổ luyện, các VĐV bi sắt Quân khu 9 đã có sự tiến bộ đáng kể: Từ vị trí á quân giải vô địch quốc gia năm ngoái, đã vươn lên ngôi vị Nhất toàn đoàn năm nay. Đại tá Bùi Hữu Nghi phấn khởi: "Với thành tích vừa qua, đội bi sắt Quân khu 9 dự kiến sẽ có 1 HLV và 3 VĐV góp mặt trong đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 29 tại Malaysia vào tháng 8 tới".
Đây không phải lần đầu tiên HLV Lâm Khải Vinh của đội bi sắt Quân khu 9 có mặt ở đội tuyển bi sắt quốc gia, VĐV Huyền Trân cũng đã nhiều năm "ăn cơm tuyển" và họ sẽ góp phần mang lại thành công cho thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games sắp tới.
NGUYỄN MINH