10/11/2012 - 20:43

Xuất khẩu của Mỹ gặp khó khi kinh tế Trung Quốc ì ạch

Ngành công nghiệp máy tính và điện tử Trung Quốc bị tác động nặng nề bởi sự suy thoái của nền kinh tế thế giới.  Ảnh: AP 

Tình trạng sụt giảm việc làm diễn ra ở một số ngành công nghiệp của Trung Quốc thực sự đang cho thấy nhiều nguy cơ tác động đến nền kinh tế Mỹ, nếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm trong thời gian tới. Thời báo New York của Mỹ mới đây có bài viết nhận định về vấn đề này.

Tổng cục Thống kê quốc gia (NBS) của Trung Quốc hôm 9-11 công bố các chỉ số kinh tế của nước này cho thấy Trung Quốc đạt tăng trưởng GDP 7,4% trong quý III năm nay. Đây là mức tăng trưởng yếu nhất trong 3 năm qua và là quý thứ 7 liên tiếp, tốc độ tăng trưởng chậm lại. Mặc dù Trung Quốc duy trì được tỷ lệ lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra (dưới 4% cho cả năm), và chỉ số giá thành sản phẩm có nhiều dấu hiệu lạc quan, song các nhà phân tích vẫn cảnh báo Bắc Kinh cần thận trọng trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ do lo ngại có thể đẩy giá xăng dầu lên cao, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này làm tăng thêm mối e ngại về sụt giảm kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khi nhiều nước châu Âu đang lâm vào tình trạng suy thoái và quá trình phục hồi kinh tế tại Mỹ đang gặp nhiều khó khăn.

"Rõ ràng là có một tác động từ tình trạng xuất khẩu chậm vào Trung Quốc lên hoạt động xuất khẩu của Mỹ"- Dean Maki, người đứng đầu các chuyên gia kinh tế Mỹ tại ngân hàng Anh Barclays nhận xét. Còn theo nhận định của Thời báo New York, tình trạng sụt giảm gần đây trong tăng trưởng xuất khẩu có thể đã dẫn đến việc 38.000 người Mỹ bị mất việc trong khu vực sản xuất kể từ tháng 7-1012, ngay tại thời điểm thị trường việc làm chung dần cải thiện và tỷ lệ thất nghiệp đang giảm.

Công ty nhôm hàng đầu của Mỹ Alcoa là công ty lớn đầu tiên công bố lợi nhuận 3 quý đầu năm, cũng cho thấy giảm nhẹ so với ước tính của Alcoa về tăng trưởng toàn cầu đối với nhu cầu nhôm mà nguyên nhân được cho là do doanh thu tại Trung Quốc đang chậm lại (đối với các mặt hàng như xe tải, máy kéo và hộp nhôm). Tập đoàn Caterpillar của Mỹ mới đây cũng xác nhận rằng sau một thời gian dài bùng nổ ở Trung Quốc, việc kinh doanh của họ tại đây đã chậm lại. Caterpillar đã công bố mức doanh thu thấp hơn tại Trung Quốc cũng như việc cắt giảm triển vọng toàn cầu của công ty này trong cả năm 2012.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách như hồi đầu năm đã hai lần liên tiếp hạ lãi suất chỉ trong một tháng, và 3 lần giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại kể từ tháng 12-2011 nhằm khuyến khích cho vay. Theo NBS, tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 vừa qua là 1,7%, giảm so với mức 1,9% hồi tháng 9 và 2% trong tháng 8. Đây là tỷ lệ lạm phát thấp nhất của Trung Quốc trong gần 3 năm qua (từ tháng 1-2010), và là một điều kiện thuận lợi để Bắc Kinh tiếp tục chính sách kích thích kinh tế nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng đang chậm lại hiện nay.

Hiện 5 ngành công nghiệp lớn là máy móc, máy tính và điện tử, hóa chất, thiết bị vận chuyển, rác thải và phế liệu chiếm khoảng 62% kim ngạch xuất khẩu vào Trung Quốc. Tuy nhiên, những ảnh hưởng đến nền kinh tế còn nằm ngoài những nhóm này. Đó là vì nhu cầu của người dân Trung Quốc đã đẩy giá cả hàng hóa tăng ở một số mặt hàng như than đá, giấy và nhiều loại kim loại.

Cũng giống như tình trạng của các nhà sản xuất Mỹ, hãng sản xuất động cơ Cummins của Ấn Độ mới đây đã hạ mức dự đoán lợi tức tháng 10 và cho biết hãng này sẽ cắt giảm từ 1.000-1.500 nhân công vào cuối năm nay, với lý do chính được cho là do giảm nhu cầu từ Trung Quốc. Được biết, Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ 5 của Cummins, chiếm 8% trong tổng số 18 tỉ thu nhập của Cummins hồi năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu tại Trung Quốc của Cummins đã giảm đáng kể, tới 29% trong nửa đầu năm nay so với cùng thời điểm năm 2011.

LÊ THÁI (Theo New York Times)

 

Chia sẻ bài viết