28/05/2011 - 09:24

Xuất hiện hồ nước trên đỉnh Everest do biến đổi khí hậu

Sự ấm nóng toàn cầu đã khiến một sông băng nổi tiếng trên đỉnh Everest biến thành hồ nước, gây nguy hiểm cho khách du lịch và những ngôi làng xung quanh, các nhà địa chất Nepal cảnh báo. Họ cho biết sông băng Imja đã có dấu hiệu tan chảy từ cuối những năm 1950 và giờ đã hình thành một hồ nước với chiều dài khoảng 2,4 cây số. Với tốc độ mở rộng gần 50m mỗi năm, hồ nước trên có nguy cơ làm sụp các vách đá cao 31m bao quanh và gây lũ cuốn trôi du khách và làng mạc bên dưới. Khoảng 7.500 người sẽ bị ảnh hưởng nếu lũ xảy ra.

Nghiên cứu các bức ảnh chụp vào những năm 1950, các nhà khoa học nhận thấy sông băng Imja chỉ có vài hồ rất nhỏ và không hề có hồ nước lớn. Đến năm 1984, một hồ nước với diện tích khoảng 0,4km2 đã hình thành tại đây. Theo các chuyên gia, nếu khí hậu không ấm dần lên, băng sẽ không tan. Họ kêu gọi chính quyền địa phương nên mau chóng lắp đặt hệ thống cảnh báo vì hồ nước trên có thể tràn xuống gây lũ bất cứ lúc nào.

BẢO TRÂM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết