16/03/2009 - 13:44

Bạc Liêu:

Xin lỗi công khai một nông dân bị tòa án cấp huyện xử oan sai

Ngày 15-3, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, đã chính thức xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại ấp Nhàn Dân A, xã Phong Tân, huyện Giá Rai - nơi ông Nguyễn Phước Luông (nông dân) cư trú, do đã bị xét xử oan sai.

Theo đại diện TAND huyện Giá Rai, tháng 7-2007, tòa đã xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Phước Luông về tội “cố ý gây thương tích” và phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo. Ông Luông làm đơn kêu oan và được chấp thuận đưa ra xét xử lại. Tại bản án phúc thẩm số 184 ngày 29-11-2007, TAND tỉnh Bạc Liêu xét thấy có nhiều tình tiết chưa rõ và thiếu chứng cứ, quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Đến ngày 28-6-2008, Viện KSND huyện ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự và đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án do không đủ chứng cứ buộc tội ông Luông gây thương tích cho người khác.

Cùng với việc xin lỗi công khai, tòa án sẽ thương lượng với ông Luông để bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Chia sẻ bài viết