11/06/2026 - 09:49

Xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Lại, chủ quán Karaoke Crown, cùng 52 đồng phạm về các tội liên quan đến ma túy và không tố giác tội phạm 

(CTO) - Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Cần Thơ đang xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Lại, chủ quán Karaoke Crown, cùng 52 đồng phạm về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án ma túy xảy ra tại quán Karaoke Crown. Ảnh: CTV

Tham gia phiên tòa, lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cùng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 - Cần Thơ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 12-6-2026.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 2-3-2025, Tổ công tác do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra quán Karaoke Crown trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 61 người có mặt tại quán, gồm 41 nam và 20 nữ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh, có 40/61 người cho kết quả dương tính với chất ma túy. Kiểm tra tại các phòng karaoke, cơ quan chức năng thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một số chất nghi là ma túy. Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu vật thu giữ là ma túy.

Bị cáo trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra xác định, quán Karaoke Crown được đăng ký hoạt động từ năm 2017, do bị cáo Nguyễn Văn Lại làm chủ. Cuối năm 2019, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, quán tạm ngừng kinh doanh; đến năm 2023 thì hoạt động trở lại. Do doanh thu thấp, không đủ bù chi phí, bị cáo Lại nảy sinh ý định để khách đến quán sử dụng trái phép chất ma túy nhằm thu lợi.

Theo cáo trạng, Lại đã trao đổi với một số cán bộ công an có thẩm quyền quản lý để được “tạo điều kiện” thuận lợi trong quá trình hoạt động. Một số cán bộ này “ngầm” đồng ý, thông báo trước các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng để cơ sở tránh bị phát hiện. Nội dung liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ công an liên quan đến hoạt động “bảo kê” đã được xử lý trong vụ án khác.

Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cùng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 - Cần Thơ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm. Ảnh: CTV

Tại phiên tòa sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục xét xử. Do vụ án có nhiều bị cáo, nhiều hành vi phạm tội và dự kiến xét xử trong nhiều ngày, Viện Kiểm sát tiếp tục kiểm sát toàn diện diễn biến phiên tòa, bảo đảm việc xét xử được tiến hành khách quan, công khai, đúng pháp luật.

Thông qua việc tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 - Cần Thơ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; bảo đảm việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

CHẤN HƯNG - LÂM TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết