07/10/2012 - 18:24

Mỹ

Xét xử 5 nghi can khủng bố

 

Hãng tin Anh Reuters hôm qua cho biết, giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Abu Hamza al-Masri (ảnh) lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York (Mỹ) hôm 6-10 sau khi được dẫn độ từ Anh vì tội khủng bố. Người đàn ông 54 tuổi này bị Washington buộc tội hỗ trợ al-Qaeda, giúp đỡ một vụ bắt cóc tại Yemen và âm mưu mở một trại huấn luyện chiến binh tại Mỹ.

Trong buổi điều trần tại tòa án ở Manhattan, al-Masri đã được thông báo về những tội danh mà y phải đối mặt nhưng sẽ không được yêu cầu đưa ra một lời bào chữa nào cho đến khi quay lại tòa vào ngày 9-10. Y từng bị kết án vào tháng 4-2004 vì bị cáo buộc tham gia một vụ bắt giữ con tin năm 1998, làm cho 4 con tin bị thiệt mạng, bao gồm 3 người Anh và một người Úc. Ngoài ra, y cũng bị cáo buộc hỗ trợ nguồn lực cho al-Qaeda bằng cách xây dựng một trại huấn luyện chiến binh tại tiểu bang Oregon (Mỹ) để tổ chức hỗ trợ cho Taliban ở Afghanistan. Nếu bị kết án, y sẽ đối mặt với án tù chung thân.

Các tòa án liên bang Mỹ ngày 6-10 cũng mở phiên xét xử 4 nghi can khác đã cùng y bị dẫn độ từ Anh hôm 5-10, trong đó có tên Khalid al-Fawwaz, 50 tuổi và tên Adel Abdul Bary, 52 tuổi. Hai tên này chưa nhận các tội danh từng tham gia vào vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998 khiến 224 người thiệt mạng. Hai công dân Anh Babar Ahmad, 38 tuổi, và Syed Talha Ahsan, 33 tuổi, bị buộc tội hỗ trợ al-Qaeda và các nhóm chiến binh khác bằng cách điều hành các website thúc đẩy thánh chiến Hồi giáo, nhưng họ đã phủ nhận tội lỗi của mình trước thẩm phán liên bang ở tiểu bang Connecticut.

QUỐC KIỆT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết