Cần Thơ trang hoàng đường phố đón Tết

Đón Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý, khu vực đô thị trung tâm và các quận, huyện của TP Cần Thơ đã trang hoàng đường phố rực rỡ đèn hoa, chỉnh trang đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp. Phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận lại những hình ảnh đẹp trên khắp đường phố Cần Thơ. Thực hiện: ANH KHOA

  • Công trình cầu Quang Trung đã thảm nhựa, thi công “nước rút” để kịp thông tuyến trước Tết Nguyên đán 2020.

    Công trình cầu Quang Trung đã thảm nhựa, thi công “nước rút” để kịp thông tuyến trước Tết Nguyên đán 2020.

  • Quận Bình Thủy trang trí cổng chào mừng năm mới trên cầu Bình Thủy.

    Quận Bình Thủy trang trí cổng chào mừng năm mới trên cầu Bình Thủy.

  • Huyện Cờ Đỏ trang trí đường phố, đèn hoa phục vụ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và Tết Nguyên đán 2020.

    Huyện Cờ Đỏ trang trí đường phố, đèn hoa phục vụ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và Tết Nguyên đán 2020.

  • Một đoạn Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ có đèn hoa rực rỡ.

    Một đoạn Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ có đèn hoa rực rỡ.

  • Điểm giao giữa đường 30-4 và đường Trần Văn Hoài được trang trí hiện đại.

    Điểm giao giữa đường 30-4 và đường Trần Văn Hoài được trang trí hiện đại.

  • Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ 2020 (trên Đại lộ Hòa Bình và đường 30-4) tạo “điểm nhấn” cho đô thị trung tâm Cần Thơ.

    Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ 2020 (trên Đại lộ Hòa Bình và đường 30-4) tạo “điểm nhấn” cho đô thị trung tâm Cần Thơ.

  • Công trình cầu Quang Trung đã thảm nhựa, thi công “nước rút” để kịp thông tuyến trước Tết Nguyên đán 2020.
  • Quận Bình Thủy trang trí cổng chào mừng năm mới trên cầu Bình Thủy.
  • Huyện Cờ Đỏ trang trí đường phố, đèn hoa phục vụ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ và Tết Nguyên đán 2020.
  • Một đoạn Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ có đèn hoa rực rỡ.
  • Điểm giao giữa đường 30-4 và đường Trần Văn Hoài được trang trí hiện đại.
  • Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ 2020 (trên Đại lộ Hòa Bình và đường 30-4) tạo “điểm nhấn” cho đô thị trung tâm Cần Thơ.