“Quyến rũ” mùa kèn hồng

Phóng sự ảnh: Tú Anh
Hơn tuần qua, khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ thu hút khá đông giới trẻ đến “check-in” bởi mùa hoa kèn hồng đang nở rộ, đẹp lung linh đến ngỡ ngàng. Trời ửng nắng, các bạn trẻ và khách du lịch ăn vận xinh xắn để chụp vài “pô” ảnh sống ảo khoe với bạn bè.

  • Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím tím hồng hồng trông rất dễ thương.

    Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím tím hồng hồng trông rất dễ thương.

  • Năm nay, hoa kèn hồng nở sớm hơn, nhưng thông thường, hoa nở rộ từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, sắc hoa đẹp nhưng chỉ 3-4 ngày là bắt đầu tàn.

    Năm nay, hoa kèn hồng nở sớm hơn, nhưng thông thường, hoa nở rộ từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, sắc hoa đẹp nhưng chỉ 3-4 ngày là bắt đầu tàn.

  • Được biết, hoa kèn hồng có xuất xứ từ châu Mỹ, có hình dạng giống hình chuông, 5 thùy phát triển đều ở đầu, có màu hồng phấn, mọc thành chùm mỗi chùm từ 4-7 hoa trông rất đẹp mắt.

    Được biết, hoa kèn hồng có xuất xứ từ châu Mỹ, có hình dạng giống hình chuông, 5 thùy phát triển đều ở đầu, có màu hồng phấn, mọc thành chùm mỗi chùm từ 4-7 hoa trông rất đẹp mắt.

  • Kèn hồng cũng được trồng len lõi trong khuôn viên trường. Trong ảnh: Hàng cây kèn hồng cặp bên Nhà điều hành và Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

    Kèn hồng cũng được trồng len lõi trong khuôn viên trường. Trong ảnh: Hàng cây kèn hồng cặp bên Nhà điều hành và Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

  • Nữ sinh tạo dáng bên một cây kèn hồng đương nở rộ phía trước nhà học C1 (Trường Đại học Cần Thơ).

    Nữ sinh tạo dáng bên một cây kèn hồng đương nở rộ phía trước nhà học C1 (Trường Đại học Cần Thơ).

  • Khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ những ngày gần đây đang trở thành “studio” chụp ảnh "sống ảo" thu hút khá đông giới trẻ.  Các bạn sinh viên ở đây tỏ ra vô cùng thích thú trước khung cảnh này.

    Khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ những ngày gần đây đang trở thành “studio” chụp ảnh "sống ảo" thu hút khá đông giới trẻ. Các bạn sinh viên ở đây tỏ ra vô cùng thích thú trước khung cảnh này.

  • Dù trời khá nắng nhưng nhiều bạn trẻ vẫn đến tham quan; sắc kèn hồng phơn phớt khiến không khí trở nên dịu dàng hơn.

    Dù trời khá nắng nhưng nhiều bạn trẻ vẫn đến tham quan; sắc kèn hồng phơn phớt khiến không khí trở nên dịu dàng hơn.

  • Những dãy cây kèn hồng trồng trong khuôn viên trường đến mùa nở rộ, tạo nên quang cảnh lãng mạn, đẹp mắt. Hoa kèn hồng được trồng nhiều nhất dọc theo đường dẫn vào Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ.

    Những dãy cây kèn hồng trồng trong khuôn viên trường đến mùa nở rộ, tạo nên quang cảnh lãng mạn, đẹp mắt. Hoa kèn hồng được trồng nhiều nhất dọc theo đường dẫn vào Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ.

  • Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím tím hồng hồng trông rất dễ thương.
  • Năm nay, hoa kèn hồng nở sớm hơn, nhưng thông thường, hoa nở rộ từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, sắc hoa đẹp nhưng chỉ 3-4 ngày là bắt đầu tàn.
  • Được biết, hoa kèn hồng có xuất xứ từ châu Mỹ, có hình dạng giống hình chuông, 5 thùy phát triển đều ở đầu, có màu hồng phấn, mọc thành chùm mỗi chùm từ 4-7 hoa trông rất đẹp mắt.
  • Kèn hồng cũng được trồng len lõi trong khuôn viên trường. Trong ảnh: Hàng cây kèn hồng cặp bên Nhà điều hành và Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.
  • Nữ sinh tạo dáng bên một cây kèn hồng đương nở rộ phía trước nhà học C1 (Trường Đại học Cần Thơ).
  • Khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ những ngày gần đây đang trở thành “studio” chụp ảnh "sống ảo" thu hút khá đông giới trẻ.  Các bạn sinh viên ở đây tỏ ra vô cùng thích thú trước khung cảnh này.
  • Dù trời khá nắng nhưng nhiều bạn trẻ vẫn đến tham quan; sắc kèn hồng phơn phớt khiến không khí trở nên dịu dàng hơn.
  • Những dãy cây kèn hồng trồng trong khuôn viên trường đến mùa nở rộ, tạo nên quang cảnh lãng mạn, đẹp mắt. Hoa kèn hồng được trồng nhiều nhất dọc theo đường dẫn vào Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ.