14/01/2021 - 19:17

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ 

(CT) - Ngày 14-1, Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tham dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố trao Bằng khen Trung ương Hội LHPNVN cho các tập thể xuất sắc.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố trao Bằng khen Trung ương Hội LHPNVN cho các tập thể xuất sắc.

Năm qua, Hội Phụ nữ các cấp thành phố đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết năm, 7/7 chỉ tiêu thành phố đăng ký với Trung ương Hội. Các cấp Hội có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi bằng những hình thức phù hợp trong tình hình phòng chống dịch COVID-19, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giáo dục, thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cấp Hội thực hiện 98 công trình, phần việc trị giá 5,8 tỉ đồng, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” gắn với phát động phong trào “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội đã triển khai nhiều mô hình ý nghĩa như “Xây dựng khu vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Câu lạc bộ phòng chống đuối nước cho trẻ; vận động xây dựng 44 mái ấm tình thương, sửa chữa 48 căn nhà cho cán bộ, hội viên khó khăn… trị giá trên 3,2 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ gắn với trọng tâm của chủ đề năm là phòng chống xâm hại trẻ em; trang bị cho hội viên kiến thức, kỹ năng chăm sóc con ở tuổi vị thanh niên… Song song đó, vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường thông qua các nguồn vốn tiết kiệm, ngân hàng chính sách xã hội. Năm 2020, các cấp Hội phụ nữ còn cùng các cấp, ngành tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, vận động tặng quà hội viên khó khăn, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt…

Tại hội nghị, Hội LHPN phụ nữ các quận, huyện và Hội Phụ nữ Công an,  Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy quân sự thành phố ký kết giao ước thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và Ðại hội Ðại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố yêu cầu các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng về cơ sở, phát huy thế mạnh của phụ nữ trên các lĩnh vực. Các phong trào cần đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của phụ nữ, xây dựng trong toàn xã hội thái độ tôn trọng, tôn vinh, bảo vệ phụ nữ…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen Trung ương Hội LHPNVN và Hội LHPN thành phố.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH


 

Chia sẻ bài viết