04/06/2015 - 08:51

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt:

XÂY DỰNG QUẬN THỐT NỐT THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ NÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO

 

Hôm nay, ngày 4-6-2015, Đảng bộ quận Thốt Nốt tiến hành Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Thành ủy Cần Thơ chọn làm điểm chỉ đạo ĐH nhiệm kỳ 2015-2020. ĐH sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ qua; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển quận giai đoạn 2015-2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020. Dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, xung quanh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

 Thưa đồng chí, qua 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015, quận đã đạt được những thành tựu nổi bật gì trên các lĩnh vực?

-5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận đạt 13,69%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 53,48%, tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 38,24%, tỷ trọng nông nghiệp – thủy sản chiếm 8,28%. Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2015 ước đạt 72,274 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2010. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 1.000 tỉ đồng. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng như: giao thông, trường học, trụ sở làm việc, y tế… được đầu tư xây dựng. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Đến cuối năm 2014, quận có 21/48 trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động khoa học – công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn quận có 18 câu lạc bộ gia đình văn hóa, 45/45 khu vực văn hóa, 6/9 phường văn hóa, 16 câu lạc bộ đờn ca tài tử, 145 câu lạc bộ thể dục thể thao… Hằng năm, quận thu hút trên 4,5 vạn lượt khách đến tham quan, tại 2 điểm du lịch vườn cò Bằng Lăng và du lịch sinh thái vườn cù lao Tân Lộc. Quận đã đầu tư và huy động toàn xã hội đóng góp khoảng 226 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và giải quyết việc làm cho 16.561, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,67% năm 2010 còn 2,64% năm 2014. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

   Việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại quận Thốt Nốt đã góp phần phát triển thương mại - dịch vụ của quận. Ảnh: ANH DŨNG

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Nổi bật là các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng. Quận ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, từ đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt từ 92% – 100%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 86%. Hoạt động của hệ thống chính quyền và MTTQ, các đoàn thể ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thưa đồng chí, trong nhiều kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, những kết quả nào đồng chí tâm đắc nhất?

-Một trong những kết quả tôi tâm đắc nhất là sản xuất công nghiệp phát triển năng động và hiệu quả, tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện hơn 24.713 tỉ đồng, tăng bình quân 14,15%/năm. Đến nay quận có 1.261 cơ sở công nghiệp (trong đó có 134 doanh nghiệp), thu hút được 16.490 lao động. Các ngành nghề chủ lực của quận như chế biến lương thực, chế biến cá tra xuất khẩu, chế biến gỗ, chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản phát triển khá mạnh. Trong đó, ngành chế biến gạo xuất khẩu đóng góp kim ngạch xuất khẩu hàng năm cho thành phố trên 50% và ngành chế biến cá tra xuất khẩu trên 30%. Thương mại – dịch vụ phát triển cả về quy mô và ngành nghề hoạt động. Quận đã xây dựng và đưa vào sử dụng trung tâm thương mại quận; 1 chợ chuyên kinh doanh lúa gạo cấp khu vực và nâng cấp, mở rộng hệ thống chợ truyền thống ở các phường đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng bình quân 18,56%/năm.

Trong điều kiện khó khăn chung, nhưng giai đoạn 2010 – 2015, quận đã huy động được hơn 15.319 tỉ đồng đầu tư phát triển, vượt 11,47% so Nghị quyết đề ra, tăng gấp 2,05 lần so với giai đoạn 2005 – 2010. Trong đó, đã huy động hơn 2.655 tỉ đồng thực hiện hoàn thành 284 công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, nhiều công trình trường học, bệnh viện quận, trạm y tế, trụ sở làm việc, bờ kè… được đầu tư xây dựng khang trang; 89.391 mét đường giao thông được đổ bê tông, mở rộng từ 4-5 mét, 111 cây cầu bê tông cốt thép được đầu tư xây dựng làm thay đổi bộ mặt đô thị quận.

* Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Quận ủy đánh giá còn những mặt hạn chế gì cần rút kinh nghiệm, thưa đồng chí?

-Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận thẳng thắn đánh giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, nhưng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; một số ngành, lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với vị trí, lợi thế và tiềm năng của quận. Thực hiện công tác quy hoạch còn chậm; quản lý quy hoạch có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Một số vấn đề về văn hóa – xã hội bức xúc chưa được khắc phục triệt để; chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo lao động có tay nghề còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xử lý rác thải đô thị chưa được giải quyết tốt; kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, giải quyết việc làm còn nhiều khó khăn. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, nhưng an ninh trật tự và an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác xây dựng Đảng trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở có lúc, có nơi còn yếu; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa theo kịp yêu cầu...

 Thưa đồng chí, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên vào dự thảo văn kiện trình Đại hội, BCH Đảng bộ quận đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá để phát triển quận giai đoạn 2015-2020 như thế nào?

-Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, cùng với những nhận định về thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn mới, BCH Đảng bộ quận đã dự thảo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới để trình ĐH quyết định. Trong đó, BCH Đảng bộ quận xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển kinh tế, thúc đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu xây dựng và phát triển quận Thốt Nốt thành một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại – dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao của thành phố Cần Thơ.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, BCH Đảng bộ quận đã dự thảo các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trình ĐH quyết định. Trong đó, tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thốt Nốt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Kết hợp các ngành chức năng thành phố triển khai thực hiện giai đoạn 4 khu công nghiệp Thốt Nốt theo quy hoạch hoàn thành vào năm 2015 – 2016. Cải tạo, sắp xếp tuyến dân cư, phát triển cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Trung Nhứt và Thạnh Hòa. Tăng cường các biện pháp thu hút mạnh đầu tư phát triển ngành công nghiệp quận. Quận sẽ triển khai việc sắp xếp lại tuyến công nghiệp ven kênh Thốt Nốt, phát triển các làng nghề (lưới, bánh tráng, đan đát, mộc…) theo hướng kết hợp với du lịch và dịch vụ. Tập trung khai thác có hiệu quả trung tâm thương mại quận, xây dựng siêu thị Co.op mart, quy hoạch xây dựng Trung tâm thương mại – dịch vụ tại Lộ Tẻ gắn với khu công nghiệp. Từng bước phát triển khu thương mại – dịch vụ tại khu đô thị trung tâm, tiến đến hình thành chuỗi phát triển đô thị - công nghiệp ven sông Hậu từ Thới Thuận đến Trung Kiên. Mở rộng khu đô thị Thốt Nốt theo hướng Thuận An, Trung Kiên, Trung Nhứt để hình thành hành lang phát triển kinh tế đô thị ven sông Hậu và là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của toàn quận. Đẩy mạnh hoạt động của chợ đầu mối lúa gạo theo hướng phát triển thành sàn giao dịch cho khu vực Nam Sông Hậu. Kêu gọi đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống các chợ phường. Quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, các vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến, đặc biệt xây dựng vùng nguyên liệu cá tra xuất khẩu tại Tân Lộc, vùng rau chuyên canh an toàn ở 4 phường (Thạnh Hòa, Thuận Hưng, Thới Thuận, Tân Lộc) và cánh đồng mẫu sản xuất lúa giống và lúa chất lượng cao tại 5 phường (Trung Kiên, Thạnh Hòa, Trung Nhứt, Tân Hưng, Thới Thuận). Xây dựng vườn cây ăn trái kiểu mẫu an toàn kết hợp với du lịch sinh thái tại phường Tân Lộc; nâng cấp, bảo tồn vườn cò Bằng Lăng để thu hút du khách. Tập trung phát triển hệ thống giao thông đường bộ. Quy hoạch xây dựng một số tuyến giao thông kết nối giữa trung tâm quận với tuyến đường tránh Thốt Nốt và các công trình giao thông quan trọng trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo; tăng cường quốc phòng – an ninh; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của quận trong tình hình mới…

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tin rằng ĐH đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để thúc đẩy quận Thốt Nốt phát triển nhanh và bền vững.

 Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết