02/05/2010 - 09:05

Xây dựng Làng Văn hóa ba dân tộc Lào - Việt Nam - Thái Lan

* Lào - Việt Nam hợp tác đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, thực hiện thỏa thuận từ năm 2006 giữa 3 nước Lào, Việt Nam và Thái Lan, dự án xây dựng Làng Văn hóa 3 dân tộc Lào - Việt Nam - Thái Lan tại bản Phănhốt, huyện Khămcợt, tỉnh Bôlikhămxay của Lào đã được khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng trên diện tích 197 hécta.

Làng Văn hóa 3 dân tộc Lào - Việt Nam - Thái Lan sẽ mô phỏng các mô hình kiến trúc đặc trưng của mỗi nước. Đối tác tham gia dự án này là 8 tỉnh biên giới cùng sử dụng đường số 8B đi Lôlikhămxay (gồm Bôlikhămxay và Khămmuộn của Lào; Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình của Việt Nam; Noong khai, Xacôn Nakhon và Nakhon Phanôm của Thái Lan). Mỗi tỉnh sẽ được dành riêng từ 1-2 héc-ta đất để xây dựng các căn nhà truyền thống, câu lạc bộ, công viên, phòng triển lãm... Các căn nhà truyền thống trong Làng Văn hóa 3 dân tộc Lào - Việt Nam - Thái Lan sẽ tượng trưng cho các kiểu kiến trúc, lối sống truyền thống của các nhóm bộ tộc khác nhau trong vùng.

* Theo phóng viên TTXVN tại Lào, thực hiện Hiệp định vừa ký cuối năm 2009, trường Đại học dân lập Sensavanh tại Thủ đô Viêng Chăn sẽ phối hợp với trường Đại học Hùng Vương của Việt Nam đào tạo hệ thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Lào.

Ông Phútthavông Phắtthađavông, Trưởng phòng giáo vụ của trường khẳng định đây là cố gắng rất lớn trong hợp tác đào tạo sau đại học giữa hai nhà trường. Lào đang đầu tư vào nguồn nhân lực và sử dụng công nghệ cao nhằm phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Chương trình đào tạo bao gồm các bộ môn kinh tế, tài chính, kế toán, thị trường, doanh nghiệp, thương mại quốc tế, quản lý nguồn nhân lực. Với chương trình đào tạo MBA này, học viên sẽ giảm bớt được các khoản chi phí so với chương trình MBA ở nước ngoài.

Chương trình sẽ bắt đầu khai giảng vào tháng 6-2010, với thời gian học 2 năm.

Chia sẻ bài viết