* G-8 thiết lập hệ thống dự trữ lương thực
(TTXVN)- Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết nhiên liệu sinh học là nguyên nhân khiến giá lương thực trên thế giới tăng 75%, cao hơn rất nhiều so với các ước tính trước đây.
Đánh giá này dựa trên các phân tích chi tiết nhất về cuộc khủng hoảng lương thực cho tới nay do một nhà kinh tế nổi tiếng thuộc bộ phận tài chính toàn cầu của WB tiến hành. Báo cáo nêu rõ: “Nếu sản lượng nhiên liệu sinh học không tăng thì các kho lúa mì và bắp trên thế giới sẽ không giảm mạnh như hiện nay và giá lương thực sẽ không tăng nhanh như vậy. Từ giữa năm 2002 đến tháng 2-2008, giá lương thực đã tăng 140%, trong đó giá nhiên liệu và phân bón tăng chỉ góp 15% vào mức tăng này, trong khi nhiên liệu sinh học góp tới 75%.
Các số liệu này trái ngược với những tuyên bố của chính phủ Mỹ cho rằng nhiên liệu sinh học chỉ góp chưa đầy 3% vào mức tăng giá lương thực.
* Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm tám nước công nghiệp phát triển (G-8) diễn ra ở Hokkaido (Nhật Bản) vào tuần tới, các nhà lãnh đạo G-8 sẽ nhất trí về việc thiết lập hệ thống dự trữ lương thực nhằm đối phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng lương thực trong tương lai. Theo chủ trương trên, mỗi nước thành viên sẽ phải dự trữ một lượng lương thực nhất định và “tung” ra thị trường để cùng bình ổn giá lương thực khi cần thiết.
Ý tưởng thiết lập hệ thống dự trữ lương thực được nhất trí tại hội nghị các quan chức hàng đầu G-8 nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Hệ thống trên dựa theo mô hình chương trình của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về dự trữ dầu thô nhằm đối phó với khủng hoảng năng lượng. G-8 sẽ thành lập hội đồng chuyên gia để thảo luận chi tiết kế hoạch trên, bao gồm việc ấn định hạn ngạch cho từng nước tham gia, hệ thống điều hành và các kênh để lương thực dự trữ được “tung” ra thị trường.
Hiện Nhật Bản và Đức là hai nước trong G-8 có kho dự trữ lương thực.