12/09/2017 - 08:53

Vui vì làm việc có ích 

Với tinh thần lấy dân làm gốc, những năm qua, ông Đặng Khắc Phán, Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ luôn nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào của địa phương, được nhân dân tin tưởng, quý trọng. Nhờ sự đóng góp của ông, kết cấu hạ tầng trong ấp dần hoàn thiện, đời sống nhân dân từng bước nâng lên.

Ông Đặng Khắc Phán, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ (bên trái) cùng người dân phấn khởi khi đi trên cây cầu mới được xây dựng.

Ông Phán là bộ đội, phục viên vào năm 1982. Năm 1998, ông tham gia công tác địa phương, giữ chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 1, xã Thạnh Phú. Năm 2011, ông được phân công làm Trưởng Ban CTMT ấp 1, xã Thạnh Phú đến nay.

Năm nay 62 tuổi, ông Phán vẫn nhiệt tình, gương mẫu trong công tác, hăng hái vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông bộc bạch: “Việc gì tốt cho dân, người cán bộ phải gắng sức làm. Mỗi khi làm được việc có ích cho mọi người, tôi thấy vui”.

Theo ông Phán, toàn ấp 1 có 625 hộ gia đình; trong đó, có 31 hộ nghèo. Hầu hết  người dân đều sống dựa vào làm ruộng, chăn nuôi, một số ít hộ buôn bán nhỏ. Do đó, ông luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mô hình làm ăn hiệu quả nhằm góp phần giảm nghèo bền vững…

Ngoài ra, ông Phán và Ban CTMT ấp còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Hằng năm, Ban CTMT ấp vận động khoảng 2 tấn gạo tặng bà con khó khăn… Bên cạnh đó, các đoàn thể ấp còn quản lý 4 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp các hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Trong những năm gần đây, ông Phán và cán bộ ấp 1 còn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhân dân đã đóng góp xây dựng nhiều tuyến đường, nhiều cây cầu mới. Cây cầu tại tổ 11 là một trong những công trình do nhân dân đóng góp xây dựng vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4-2017.

Ông Phán cho biết: “Cây cầu này được khởi công vào tháng 3-2017. Nhờ bà con đồng tình, ủng hộ, cây cầu hoàn thành trong một tháng thi công”. Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân ấp 1 nói: “Cây cầu này nối liền ấp 1 và ấp 2 xã Thạnh Phú. Trước đây cầu làm bằng cây tạm bợ, chỉ có thể đi bộ. Được Mặt trận và các đoàn thể vận động xây cầu, bà con nơi đây rất ủng hộ. Ngoài đóng góp tiền, tôi còn tham gia cùng bà con xây dựng cầu”.

Tính chung, 5 năm qua, Ban CTMT ấp đã vận động nhân dân xây dựng 7 cây cầu, trị giá khoảng 500 triệu đồng; bê tông hóa 5km đường. Còn tính riêng từ đầu năm đến nay, Ban CTMT ấp đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 1 cây cầu; sửa chữa 2km đường, bê tông hóa tuyến đường dân sinh dài 250 mét; kè 250 mét đường bờ sông... 

Song song đó, ông Phán và Ban CTMT ấp còn vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường; duy trì hoạt động các câu lạc bộ dưỡng sinh, cờ tướng, gia đình văn hóa,… phục vụ nhu cầu của nhân dân địa phương.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết