03/10/2017 - 10:19

Vui Tết Trung thu 

(CT)- Tối 2-10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức chương trình “Đêm trăng yêu thương” năm 2017 với sự tham dự của 100 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các cơ sở bảo trợ xã hội và Trung tâm Công tác xã hội thành phố. Đến dự có đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.  Dịp này, Ban tổ chức tặng mỗi em một phần quà gồm lồng đèn, bánh Trung thu trị giá khoảng 100 ngàn đồng/phần.

* Tối 2-10, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức sôi nổi các hoạt động chăm lo, vui Tết Trung thu cho thiếu nhi.

Tại quận Ninh Kiều, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Liên đoàn Lao động và Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi nghèo trên địa bàn quận. Dịp này, Ban tổ chức đã tặng 250 phần quà (mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Quận đoàn Ninh Kiều còn hỗ trợ các cơ sở Đoàn tặng trên 2.700 lồng đèn cho thiếu nhi.

Đêm hội trăng rằm với chủ đề: “Vầng trăng yêu thương” do Quận đoàn và Nhà Thiếu nhi quận Thốt Nốt tổ chức cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động, như: Trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ, rước đèn. Dịp này, Ban tổ chức tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 100.000 đồng) và 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho thiếu nhi vượt khó học tốt. Quận đoàn Thốt Nốt vận động hơn 620 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 62 triệu đồng. Ban Tổ chức Tết Trung thu quận Ô Môn cũng đã tổ chức Lễ hội “Vui Trung thu năm 2017”. Ban tổ chức đã tặng 300 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 51 triệu đồng.

Các huyện: Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tặng quà thiếu nhi huyện Cờ Đỏ tặng 200 phần quà cho thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, viên chức; 200 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Thắng. Ngoài ra, hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 20 phần quà để tặng trẻ em nghèo, với tổng trị giá 60 triệu đồng. Huyện đoàn Thới Lai phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ hội Trung thu và tặng 310 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 90 triệu đồng.

Tiết mục văn nghệ trong Đêm hội trăng rằm do UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy tổ chức. Ảnh: Q. THÁI

UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy cũng tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Dân vũ, múa hát về chú Cuội, chị Hằng. Dịp này, phường đã tặng 600 phần quà cho thiếu nhi. Tết Trung thu năm nay, Quận đoàn Bình Thủy vận động gần 1.500 phần quà hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường Tiểu học Thạnh Phú 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em nghèo ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng 200 phần quà (gồm bánh, lồng đèn và tập) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

* Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố vừa tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho hơn 400 thiếu nhi là con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang thành phố. Các thiếu nhi giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian, thi lồng đèn đẹp… Dịp này, Bộ CHQS thành phố tặng mỗi em một phần quà trị giá 150.000 đồng.

PV CT-XH

Chia sẻ bài viết