10/01/2011 - 09:05

Vụ cuồng sát chấn động nước Mỹ

Lực lượng an ninh Mỹ phong tỏa hiện trường vụ cuồng sát. Ảnh: AP

Sáng 8-1 (theo giờ Mỹ), thành phố trung tâm Tucson của quận Pima thuộc tiểu bang Arizona đã xảy ra vụ xả súng điên cuồng gây thương vong lớn và có tác động đến chính trường nước Mỹ. Bà Gabrielle Giffords, hạ nghị sĩ 40 tuổi của đảng Dân chủ ở khu vực 8, bang Arizona đã bị bắn trọng thương và đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số 6 người thiệt mạng có chánh án liên bang kỳ cựu John Roll, giám đốc truyền thông của bà Giffords là Gabe Zimmerman và 1 bé gái 9 tuổi. Ngoài ra, còn có khoảng 19 người khác bị thương.

Vụ án mạng kinh hoàng diễn ra bên ngoài một siêu thị nhỏ nhân sự kiện bà Giffords tổ chức một cuộc gặp mặt đầu tiên với cử tri đã ủng hộ bà trong cuộc bầu cử quốc hội nửa nhiệm kỳ hồi tháng 11 năm ngoái. Một quan chức cảnh sát giấu tên của quận Pima và các nhân chứng cho biết tên cuồng sát sử dụng loại súng lục 9mm bắn thẳng vào đầu bà Giffords, rồi liên tục xả đạn vào đám đông đang chạy hoảng loạn. Sau khi gây án, kẻ sát nhân tìm cách tẩu thoát, nhưng bị một nhân chứng dũng cảm lao đến quật ngã và đè đầu xuống mặt đất trước khi cảnh sát ập vào bắt giữ.

Hung thủ được xác định là Jared Lee Loughner, 22 tuổi, một người có vẻ bất ổn về tâm thần. Một bạn học của y cho biết Loughner là một thanh niên thích sống đơn độc, thờ ơ với thế giới xung quanh và hút thuốc nhiều. Tuy nhiên, trên các diễn đàn điện tử như Youtube, MySpace thời gian gần đây, hắn thường bày tỏ chính kiến về vấn đề tiền tệ, tỷ lệ mù chữ ở địa phương. Nhiều nguồn tin cho biết vài giờ trước khi thảm kịch xảy ra, Loughner đã gởi các thông điệp “chào tạm biệt bạn bè” và “đừng trách tôi điên rồ” đầy bí ẩn trên MySpace. Dẫu vậy, động cơ gây án chấn động của Loughner chưa thật rõ ràng. Có dư luận cho rằng chính việc bà Giffords ủng hộ luật cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama là nguyên nhân chủ yếu của vụ thảm sát. Văn phòng làm việc của bà tại Tucson đã từng bị ném đá và thậm chí bị bắn vỡ cửa kính sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật cải cách y tế gây nhiều tranh cãi này hồi tháng 3-2010. Mới đây, cảnh sát phát hiện có một đối tượng giận dữ rút súng hăm dọa trước một diễn đàn có mặt bà Giffords. Theo thống kê của các cơ quan cảnh sát liên bang Mỹ, có 42 trường hợp các thành viên quốc hội Mỹ bị đe dọa hoặc bị tấn công trong 3 tháng đầu năm qua liên quan đến dự luật cải cách y tế.

Giffords được đánh giá là ngôi sao đang lên đầy triển vọng của đảng Dân chủ. Người ta dự đoán bà có thể sẽ tranh ghế thượng viện Mỹ vào năm 2012 và thống đốc bang năm 2014. Người phụ nữ có 2 con này là nữ dân biểu thứ 3 và là người gốc Do Thái đầu tiên trong lịch sử bang Arizona. Chồng bà Giffords là nhà du hành vũ trụ danh tiếng Mark E. Kerry, người đã 3 lần thực hiện sứ mạng trên không gian.

PHÚC GIA AN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết