24/11/2018 - 18:22

Tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Vovinam Cần Thơ gặp khó 

Với vai trò trụ cột, đội tuyển vovinam gánh trọng trách đoạt từ 3 HCV cho thể thao Cần Thơ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Tuy nhiên, nhiệm vụ này khó khả thi, khi trước thềm cuộc tranh tài, hàng loạt võ sĩ của đội tuyển bị chấn thương…

Võ sĩ Trần Tấn Lập, một trong những gương mặt được kỳ vọng của vovinam Cần Thơ ở nội dung đối kháng. 

Theo kế hoạch tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (đại hội), đội vovinam Cần Thơ cử khoảng 20 VĐV dự tranh 5 nội dung diễn quyền và 4 nội dung đối kháng. Trên tinh thần sẽ đóng góp từ 3 HCV cho đoàn thể thao Cần Thơ, các võ sĩ vovinam đã bắt đầu tập luyện từ đầu năm, đồng thời, Ban Huấn luyện cũng tạo mọi điều kiện cho các võ sĩ thi đấu cọ xát ở các giải quốc gia và quốc tế, tích lũy kinh nghiệm, nâng trình độ chuyên môn…

Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ khi ngày thi đấu cận kể, nhiều võ sĩ trụ cột của đội tuyển bị chấn thương. Đơn cử, nội dung Song luyện 3, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Thùy bị thương ở chân; còn đại diện duy nhất của nội dung Đơn đao nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo lại bị đứt dây chằng gối. Trước đó, võ sĩ Lê Toàn Trung phải rút khỏi danh sách tham dự bài quyền Song luyện mã tấu vì phẫu thuật điều trị chấn thương chân, võ sĩ đối kháng Nguyễn Văn Đức cũng không còn cơ hội ra quân vì đứt dây chằng gối… Theo Ban Huấn luyện đội tuyển vovinam Cần Thơ, những nội dung kể trên đều có khả năng tranh chấp HCV và những VĐV bị thương đều từng đoạt thành tích cao ở các đấu trường toàn quốc và Đông Nam Á.

Ông Võ Hữu Lý, Trưởng bộ môn vovinam Cần Thơ, tâm tư: “Ở đại hội lần này, Ban Tổ chức cắt giảm một nửa nội dung thi đấu so với kỳ đại hội trước, trong đó có nhiều nội dung Cần Thơ từng giành HCV. Ban Tổ chức chỉ cho mỗi đơn vị đăng ký 6/8 bài quyền và 8/12 hạng cân đối kháng. Do hạn chế nội dung thi đấu nên từ đầu chúng tôi đã cân nhắc chọn lựa bài thi, chắt lọc lực lượng, thời gian qua các VĐV tập luyện tích cực, tinh thần thi đấu dâng cao, phấn khởi. Tuy nhiên, vào giai đoạn nước rút, điều mà chúng tôi không mong muốn là sự cố về sức khỏe VĐV đã xảy ra… Chúng tôi chỉ có thể động viên, tạo điều kiện các võ sĩ chữa trị, mau chóng hồi phục sức khỏe và cổ vũ các võ sĩ còn lại trong đội cố gắng hoàn thành nhiệm vụ…”.

Ở đại hội lần này, do số bộ huy chương hạn chế nên các đơn vị tham dự đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hứa hẹn các trận tranh tài căng thẳng, quyết liệt. Mặc dù gặp khó về lực lượng, nhưng Ban Huấn luyện vovinam Cần Thơ vẫn xác định mục tiêu đoạt HCV. Bởi đội tuyển vẫn còn những gương mặt sáng giá như “bộ tứ” Trần Công Tạo – Trần Tấn Lập – Bùi Lê Nhật Minh – Nguyễn Văn Tiến là ứng cử viên sáng giá cho bài quyền Đòn chân tấn công, nội dung này Cần Thơ từng đoạt HCV ở kỳ đại hội năm 2014. Phía sàn đối kháng  trông cậy vào các võ sĩ Đoàn Hoàng Thâm, Phan Lê Hữu Tâm, Mai Thanh Nghi, Phạm Trung Thảo… Võ sĩ Trần Công Tạo, chia sẻ: “Nhìn các đồng đội không thể thi đấu vì vấn đề sức khỏe chúng tôi rất buồn và tiếc và nhất định dốc hết khả năng chiến đấu đoạt thành tích tốt nhất, để đội tuyển vovinam hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Giải vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 6-12, tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, Hà Nội. Cuộc tranh tài tổ chức thi đấu 20 nội dung (8 nội quyền và 12 đối kháng). Theo nhận định của Ban Huấn luyện vovinam Cần Thơ, các đơn vị Hà Nội, Quân đội, TP Hồ Chí Minh là những đối thủ nặng ký ở các nội dung quyền. Về đối kháng, Thanh Hóa, Vũng Tàu, An Giang, Quân đội đang sở hữu nhiều võ sĩ trong đội tuyển quốc gia, hứa hẹn sẽ cạnh tranh huy chương quyết liệt.

Bài, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
VovinamCần Thơ