18/05/2012 - 22:17

Vốn cho nông nghiệp nông thôn

Tại hội thảo Phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng vùng ĐBSCL diễn ra vào cuối tháng 4-2012, các ngân hàng thương mại đều cam kết ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định là không thiếu vốn cho nông nghiệp nông thôn. Đây thật sự là tín hiệu vui cho ngành nông nghiệp ĐBSCL, bởi các ngân hàng đã có cách nhìn nhận khác về tiềm năng của thị trường tín dụng khu vực nông thôn. Thảo luận tại hội thảo, tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN cho rằng, các địa phương ĐBSCL cần đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân, vì quyền lợi của nông dân, doanh nghiệp và ngân hàng. Cần thiết nên có ngân hàng vùng để khai thác thị trường tín dụng nông thôn.

Thị trường tín dụng nông thôn rất tiềm năng, nông dân là những khách hàng trung thành nhất. Tuy nhiên, thời gian qua, còn nhiều trường hợp nông dân đi vay vốn ngân hàng phải qua “cò” vì sợ không vay được vốn, thiếu thông tin về các chính sách của ngân hàng. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng, thông tin rộng rãi để nông dân hiểu và hạn chế tình trạng “cò tín dụng” ở nông thôn. Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đưa ra nhiều chính sách tín dụng cho khu vực nông nghiệp- nông thôn như: Agribank, BIDV, Vietinbank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt... Bên cạnh đó, một vài ngân hàng còn thực hiện cơ cấu lại nợ cho nông dân. Như Agribank chi nhánh Hậu Giang đang triển khai thực hiện cơ cấu lại khoản vay cho khách hàng trong trường hợp gặp khó khăn do thay đổi chu kỳ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho khách hàng tiết kiệm chi phí và thời gian, tăng mức đầu tư đối với hộ vay... Với cách làm này, Agribank chi nhánh Hậu Giang được sự đồng thuận rất lớn của nông dân, bởi nông dân vay vốn đến kỳ hạn trả nợ, nếu muốn tiếp tục vay thì chỉ trả lãi suất khoản vay trước mà không cần phải trả gốc và được ngân hàng tái cấp vay với mức vốn gốc bằng hoặc cao hơn trước đó.

Nhiều ý kiến của chuyên gia cho rằng, mức đóng góp của nền nông nghiệp và nông dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào GDP quốc gia rất quan trọng trong thời điểm nền kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cần mức đầu tư tương xứng so với mức đóng góp đó. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng đình đốn sản xuất, do đầu ra sản phẩm không thuận lợi, trong khi đó, các sản phẩm nông nghiệp của vùng ĐBSCL như: gạo, cá tra, tôm, trái cây... đều là những mặt hàng xuất khẩu đầy tiềm năng, với kim ngạch hàng tỉ đô- la mỗi năm. Để sản phẩm nông nghiệp phát triển ổn định và bền vững cần khơi thông dòng vốn cho lĩnh vực này đi kèm với chính sách hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật sản xuất. Và sự cam kết về vốn cho nông nghiệp nông thôn thời gian tới của các ngân hàng nếu được thực thi hiệu quả sẽ là “đòn bẩy” đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa hơn trên thị trường.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết