ÐĂNG HUỲNH
16 năm kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Ngôi sao vọng cổ truyền hình (tiền thân của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ), nghệ sĩ Võ Minh Lâm vẫn bền bỉ với cải lương và luôn tạo ra nhiều dấu ấn mới. Chàng nghệ sĩ quê Cần Thơ đã tiếp thêm niềm tin cho người mộ điệu về tương lai của cải lương thời đại 4.0.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm cùng NSƯT Tú Sương trong trích đoạn “Dương Tôn Bảo”. Ảnh: PNO
Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục cho nghệ sĩ Võ Minh Lâm với thành tích “Người đầu tiên đạt giải thưởng Chuông vàng tại cuộc thi Ngôi sao vọng cổ truyền hình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (2006)”.
Còn nhớ thời điểm năm 2006, khi đó Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức cuộc thi Ngôi sao vọng cổ truyền hình. Giữa rất nhiều thí sinh giàu kinh nghiệm, giỏi nghề, được đào tạo bài bản, chàng trai Võ Minh Lâm mới 17 tuổi mang đến một luồng gió mới cho cuộc thi. Ðẹp trai, giọng hát tốt, dù kỹ thuật biểu diễn, xử lý bài ca chưa thật nhuần nhuyễn nhưng ai cũng nhìn thấy tố chất và “đường dài” của anh. NSND Diệp Lang, NSƯT Thanh Ðiền… đã khen ngợi và động viên chàng trai quê Cần Thơ. Nhớ lại, soạn giả Hoàng Song Việt chia sẻ rằng, ông không nghĩ Võ Minh Lâm sẽ bền bỉ và tâm huyết với cải lương đến vậy. Một chàng trai ngoại hình sáng, thành công sớm, hoặc sẽ chuyển sang loại hình khác, hoặc sẽ mắc bệnh “ngôi sao”, khó thành công mãi được. Nhưng không, 16 năm qua, Võ Minh Lâm vẫn cho thấy tình yêu mãnh liệt với cải lương. Dù anh có “chạy sô”, bận bịu cỡ nào thì sàn tập cải lương, sân khấu cải lương luôn được anh ưu tiên hàng đầu.
Một kỷ lục khác mà Võ Minh Lâm đang sở hữu là 4 lần đạt giải Mai vàng (giải thưởng lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật do Báo Người Lao động tổ chức). Mới đây, anh vừa đạt giải Mai vàng 2021 với vai vua Priêm trong vở “Nàng Xê Ða”. Trước đó, anh từng 3 lần đoạt giải thưởng này: năm 2010 với vai Triệu Sóc trong vở “Ðứa con họ Triệu”; năm 2018 với vai Hoàng trong vở “Bên đàng dệt mộng”; năm 2019 với vai Ðịch Thanh trong vở “Ngũ hổ tướng”.
Võ Minh Lâm là một nghệ sĩ đa màu sắc, ghi dấu ấn cả cải lương xã hội lẫn cải lương tuồng cổ. Ðiển hình như với vai vua Priêm trong vở “Nàng Xê Ða” mới đây, Võ Minh Lâm đã làm nên một hình tượng nhân vật riêng, dù vai diễn này từng được các nghệ sĩ tiền bối diễn rất thành công. Vua Priêm qua diễn xuất của Võ Minh Lâm mang đầy nét lãng mạn, trẻ trung, đầy nhựa sống.
Gần đây, nghệ sĩ Võ Minh Lâm còn lập kênh YouTube để giới thiệu những sản phẩm cải lương mới của mình. Sau MV trích đoạn cải lương “Dương Tôn Bảo” rất thành công, anh lại bắt tay chuẩn bị tái diễn các vở, trích đoạn “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Ðài”, “Khát vọng vương quyền”… Anh và nghệ sĩ Chí Linh, Vân Hà cũng đang chuẩn bị kế hoạch cho một vở diễn mới, dự kiến ra mắt vào tháng 8 âm lịch năm nay.