28/10/2021 - 09:28

Vĩnh Thạnh đẩy mạnh sản xuất, phục hồi kinh tế 

Ngay sau khi UBND TP Cần Thơ ban hành Văn bản số 5168/UBND-HCTC về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương đương với cấp độ 1, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phục hồi, phát triển kinh tế và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Nông dân huyện Vĩnh Thạnh vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị sản xuất vụ lúa đông xuân 2021-2022.

Những ngày cuối tháng 10-2021, huyện Vĩnh Thạnh cơ bản thu hoạch xong lúa thu đông 2021, với diện tích trên 21.720ha (diện tích sản xuất đạt 156,15% kế hoạch), năng suất trung bình lúa tươi đạt 6,65 tấn/ha; giá lúa dao động từ 4.500-5.800 đồng/kg, tăng lợi nhuận cho người sản xuất. Hiện tại mực nước nội đồng sau thu hoạch lúa thu đông đang ở mức cao, thuận lợi cho việc đón nước hứng lấy phù sa, chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân 2021-2022 sắp tới. Ông Nguyễn Thanh Hải, ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “So với những năm trước, năm nay mực nước nội đồng thấp hơn, nhưng cũng đủ lượng nước để tẩy rửa đồng ruộng, bồi đắp phù sa. Bà con khi thu hoạch lúa thu đông xong là mở đồng đón nước, chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân sắp tới”.

Vụ lúa đông xuân 2021-2022, huyện Vĩnh Thạnh dự kiến xuống giống từ 25.000-26.000ha, thời gian xuống giống tập trung vào những ngày đầu tháng 11 theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và do ảnh hưởng của thời tiết, có khả năng xuất hiện những cơn mưa lớn, kéo dài, nguy cơ ngập lụt tại vùng thấp trũng, diễn biến lũ phức tạp sắp diễn ra, ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh thực hiện một số giải pháp đối với vụ lúa đông xuân 2021-2022 sắp tới. Cụ thể, hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, trục xới đất, tiêu diệt các mầm bệnh trên đồng ruộng trước khi xuống giống.

Các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ chế độ thủy văn xây dựng lịch thời vụ cụ thể cho từng địa phương. Mực nước nội đồng đang ở mức cao, là thời điểm thuận lợi để bà con tiêu diệt ốc bươu vàng. Ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh tập trung hướng dẫn nông dân các biện pháp thu gom, tiêu diệt ốc bươu vàng bằng biện pháp cắm cọc cho ốc đẻ trứng, thu gom tiêu diệt trứng ốc, đặt lưới… Huyện cũng khuyến cáo bà con chuẩn bị lúa giống sớm để chủ động tiến độ xuống giống; tập trung diệt chuột đầu vụ để đạt hiệu quả phòng trừ khi lúa phát triển. Ðồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, không để tình trạng lợi dụng chống dịch COVID-19 hoặc trong thời điểm dịch bệnh cây trồng phát triển để tăng giá hoặc bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng…

Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, nhưng gần 10 tháng qua  Vĩnh Thạnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế theo kế hoạch đề ra. Qua đó, tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ được 2.542 tỉ đồng, đạt 62% kế hoạch. Tình hình thị trường ổn định, các cửa hàng tiện ích và những hộ kinh doanh tại gia đình có hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 1.327 tỉ đồng, đạt gần 56,5% kế hoạch (tăng 2,16% so cùng kỳ); hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động sản xuất đúng theo các quy định an toàn về phòng, chống dịch COVID-19…

Những tháng cuối năm 2021, Vĩnh Thạnh tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 1547/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; thực hiện thành công “mục tiêu kép” kết hợp hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân. Khôi phục sản xuất kinh doanh các cơ sở đủ điều kiện hoạt động; hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, địa phương tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...

Từ ngày 30-10 đến 30-11-2021, huyện Vĩnh Thạnh xác định: thương mại dịch vụ, giao thông, vận tải, bến khách ngang sông được hoạt động 100% công suất. Chợ truyền thống nhóm họp trở lại 50% số lô, sạp… Ðồng thời, sau ngày 30-11, các lĩnh vực, hoạt động nêu trên được khôi phục hoàn toàn. Ông Ðoàn Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, nhấn mạnh: “Trong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải nghiêm túc thực hiện tốt các giải pháp của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng con người đi đôi với phục hồi kinh tế, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân. Vĩnh Thạnh từng bước sống chung với dịch bệnh trong mọi hoạt động kinh tế xã hội trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho toàn dân và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết