11/12/2012 - 22:13

Argentina

Vinh danh người phụ nữ giải cứu hàng trăm nô lệ tình dục

Susana Trimarco (trái) nhận giải thưởng nhân quyền do Tổng thống Argentina trao tặng.
Ảnh: Getty Images

Hãng tin Mỹ AP hôm qua cho biết bà Susana Trimarco, một bà nội trợ người Argentina, đã giải cứu hàng trăm nô lệ tình dục từ bọn buôn người, giúp họ thoát khỏi mạng lưới mại dâm Argentina. Bà đã vinh dự được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng "Người phụ nữ dũng cảm". Đồng thời, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez vừa trao cho bà giải thưởng nhân quyền trước sự chứng kiến của hàng trăm người tại quảng trường Plaza de Mayo ở Thủ đô Buenos Aires.

Năm 2002, Trimarco là một người phụ nữ chỉ biết quan tâm đến gia đình và ít khi chú ý tới tin tức xung quanh cho đến khi cô con gái của bà đi khám bác sĩ và không trở về, bà mới thật sự biết rằng con gái mình đã bị bắt cóc. Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ cảnh sát, bà đã lên kế hoạch giải cứu cô con gái 23 tuổi của mình bị ép làm nô lệ tình dục. Bà bắt đầu tìm kiếm manh mối về cô con gái, đồng thời đưa ra mục tiêu có thể giải cứu các nô lệ tình dục khác và giúp họ bắt đầu một cuộc sống mới. Cuối cùng những nỗ lực của bà đã giúp được Chính phủ Argentina tóm gọn 13 tên buôn người trong đường dây bắt cóc con gái Maria de los Angeles "Marita" Veron và ép cô cùng một số người khác làm việc như một nô lệ tình dục tại các nhà thổ.

HOÀNG NAM (Theo AP)

Chia sẻ bài viết