03/05/2008 - 09:23

Việt Nam và Lào tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong công tác biên giới

Chiều 2-5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp đoàn đại biểu Chính phủ Lào do đồng chí Phong Sạ Vắt Búp Phả, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Ban Biên giới Lào - Việt Nam làm Trưởng đoàn đang dự cuộc họp vòng 1 Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Phong Sạ Vắt Búp Phả báo cáo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về kết quả cuộc họp, theo đó hai bên đã đạt được sự thống nhất cao trong công tác tăng dầy và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng vì thời gian qua, công tác biên giới đã được hai bên triển khai tích cực, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh biên giới của hai bên. Một số cửa khẩu quốc tế đã trở thành điểm du lịch thu hút nhiều du khách quốc tế và nhân dân hai nước. Thứ trưởng khẳng định phía Lào sẵn sàng tiếp tục hợp tác cùng Việt Nam trong công tác quan trọng này.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho rằng dù còn những khó khăn, nhưng công tác biên giới Việt Nam - Lào có nhiều thuận lợi bởi hai nước vốn có quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tình đoàn kết anh em ngày càng phát triển tốt đẹp. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào phối hợp chỉ đạo sát sao, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức thực hiện dự án; hai bên cần có quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này, nhằm xây dựng đường biên giới giữa hai nước trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị ổn định lâu dài.

ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết