KIẾN HÒA (Tổng hợp)
Thế giới vừa trải qua thêm một năm đầy bất ổn sau hơn 2 năm gồng mình chống chịu với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy to lớn của nó. Tuy nhiên, Việt Nam một lần nữa chứng tỏ khả năng thích ứng với những biến động mạnh và khó lường của thế giới, duy trì sự ổn định vĩ mô trong nước và khẳng định vai trò trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Hội nghị Cấp cao ASEAN- Hoa Kỳ lần thứ 10, tháng 11-2022. Ảnh: Dương Giang (TTXVN)
Cuộc chiến Nga - Ukraine bắt đầu từ ngày 24-2-2022 đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng, lương thực và các chuỗi cung ứng khác trên quy mô toàn cầu. Hậu quả là hầu hết các nước trên thế giới phải chứng kiến giá cả hàng hóa và năng lượng tăng chóng mặt. Nền kinh tế nhiều nước đang rơi vào suy thoái do vấn đề lạm phát gây ra.
Kỳ quan kinh tế của thế giới
Trong bối cảnh ấy, nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực khi giá trị xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường trọng điểm bị giảm sút. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tăng ở mức 2 con số và thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục. Ðiều này chứng tỏ Việt Nam vẫn duy trì là nơi sản xuất và nguồn cung ứng hàng hóa ổn định cho các nước trong thời buổi đầy bất ổn của chiến tranh, cấm vận, xung đột thương mại và dịch COVID-19. Ðặc biệt, khi nhiều nước gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung lương thực thì hạt gạo của Việt Nam vẫn mở rộng cung cấp ra thế giới với mức giá tương đối ổn định.
Giữa lúc kinh tế thế giới biến động theo cách “tăng trưởng thấp, lạm phát cao” thì kinh tế Việt Nam lại đi trên quỹ đạo “tăng trưởng cao, lạm phát thấp”. Trong một báo cáo cuối tháng 9-2022, Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh nhận định: “Việt Nam là một trong bảy kỳ quan kinh tế của thế giới trong bối cảnh bất ổn toàn cầu”. Tờ báo này đánh giá kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng vào hàng nhanh nhất thế giới và cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s (Mỹ) cũng đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên Ba2, triển vọng ổn định. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là một trong 4 quốc gia trên toàn thế giới được Moody’s nâng bậc tín nhiệm trong 8 tháng đầu năm 2022.
Dư luận quốc tế cũng có nhiều phân tích về những thành tựu nổi bật và tiềm năng kinh tế của Việt Nam, qua đó cho rằng Việt Nam có thể trở thành con hổ mới của châu Á nếu nhìn vào 4 con hổ hiện nay là Hàn Quốc, Singapore, Ðài Loan và Hong Kong. Chẳng hạn, viết trên tờ báo Agefi nổi tiếng của Thụy Sĩ, nhà báo kỳ cựu Guy Mettan dẫn chứng rằng Việt Nam đứng thứ 5 trong số 35 thị trường châu Á về độ mở của nền kinh tế, với số điểm 74,6/100, cao hơn hẳn mức trung bình của châu Á (46) và mức trung bình của thế giới (49,5) và đang nổi lên như một trung tâm sản xuất ở khu vực Ðông và Ðông Nam Á, được hỗ trợ bởi các nỗ lực tự do hóa kinh tế của chính phủ và hội nhập vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, thông qua các hiệp định thương mại và tư cách thành viên của các khối khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 10-2022. Ảnh: TTXVN
Tiếng nói của sự phát triển
Bên cạnh vị thế kinh tế, Việt Nam ngày càng đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề an ninh quốc tế và phát triển quyền con người. Hồi tháng 4-2022, Việt Nam gửi Ðội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Cụ thể, Ðội công binh số 1 với biên chế 184 người, được triển khai tới Abyei (khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan). Ðây là lần đầu tiên Việt Nam cử đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, cũng là lần triển khai quân số lớn nhất kể từ khi chúng ta bắt đầu tham gia sứ mạng này vào tháng 6-2014. Riêng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan với biên chế 63 người. Ðến tháng 10, Bộ Công an Việt Nam lần đầu cử 3 sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan.
Cũng trong tháng 10, Việt Nam đã được Ðại Hội đồng LHQ bầu chọn làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025. Ðây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền, sau nhiệm kỳ đầu tiên 2014-2016. Sự kiện này cho thấy sự tham gia tích cực của Việt Nam trong các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền LHQ, những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao. Việt Nam cũng đã 2 lần được bầu và hoàn thành trọng trách ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó gần nhất là nhiệm kỳ 2020-2021.
Thế nên, trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên hồi cuối tháng 10, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh, Việt Nam luôn là một trong những thành viên hết sức năng động và có nhiều cống hiến cho LHQ. Những thành công mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và những đóng góp với cộng đồng quốc tế đã góp phần khỏa lấp khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo, nhất là vào thời điểm hiện nay khi thế giới đang có nhiều biến động, các nguồn lực hiện không còn dồi dào sau đại dịch COVID-19. “Việt Nam là một tấm gương vô cùng đặc biệt. Tất cả những nỗ lực mà Việt Nam đã thể hiện trong thời gian vừa qua là một sự đột phá. Việt Nam hoàn toàn tự hào vì tiếng nói của các bạn được tất cả các quốc gia tôn trọng. Các bạn là tấm gương về sự thống nhất để mang lại những lợi ích cho người dân”, ông Guterres đánh giá và nhận định: “Trên con đường phát triển của mình, Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Tiếng nói của các bạn là tiếng nói của sự phát triển”.
Trung tâmn sản xuất toàn cầu
Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất điện tử của thế giới khi đứng thứ 9 trên toàn cầu trong xuất khẩu lĩnh vực này. Việt Nam là nơi đặt nhà máy, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của hàng loạt tập đoàn điện tử tên tuổi như Samsung, LG, Intel, Apple, Compal, Xiaomi…Hơn 50% sản lượng điện thoại Samsung toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam. Nước ta cũng là nơi có nhà máy lắp ráp và thử nghiệm lớn nhất của Intel, với vốn đầu tư 1,5 tỉ USD. Nhà máy này hiện chiếm khoảng 70% tổng sản lượng của Intel.
Trong tương lai không xa, với sự có mặt của những tên tuổi công nghệ lớn, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định Việt Nam có cơ hội để trở thành một trung tâm sản xuất chip mới của thế giới.