31/03/2010 - 08:42

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Tanzania phát triển nông nghiệp

* Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
* Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam m Viện trưởng Công tố Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

Ngày 30-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Thủ tướng Cộng hòa Thống nhất Tanzania, Ngài Mizengo Peter Pinda.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Mizengo Peter Pinda sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào dịp hai nước vừa kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá chuyến thăm là dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Tanzania. Chủ tịch nước cám ơn nhân dân Tanzania đã luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định Tanzania là người bạn truyền thống của Việt Nam.

Về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam và Tanzania nói riêng, các nước châu Phi nói chung có những điều kiện, hoàn cảnh tương đồng, vì vậy cần đẩy mạnh hợp tác để mang lại sự phát triển phồn thịnh ở mỗi nước, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trên nền tảng kết quả hội đàm giữa Thủ tướng hai nước, Chủ tịch nước mong muốn các bộ, ngành hai bên sớm triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Tanzania phát triển nông nghiệp.

Thủ tướng Mizengo Peter Pinda thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và những thành tựu phát triển thời gian qua của nhân dân Tanzania theo mục tiêu “Tầm nhìn 2025”. Ngài Thủ tướng khẳng định Tanzania coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục. Tanzania có đất đai màu mỡ, nguồn nước..., và đang quyết tâm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nền kinh tế tự cấp hàng hóa ổn định.

* Ngày 30-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả của các cuộc hội đàm và làm việc giữa hai Đoàn đại biểu cấp cao hai nước và sự hợp tác ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào; cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn và quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam quyết tâm làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam- Lào lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư cũng đã thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Việt Nam.

Cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đang thăm chính thức nước ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn sang thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. Chủ tịch QH nêu rõ: Quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng, mẫu mực hiếm có trên thế giới. Mối quan hệ đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản dày công vun đắp, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, phát triển trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh... Hai Quốc hội Việt Nam - Lào cũng thường xuyên giao lưu, trao đổi đoàn... Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Bun-nhăng Vo-la-chít cho rằng, hai nước cần tiếp tục cùng nhau gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, như gìn giữ con ngươi của mắt mình. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai nước càng cần hợp tác chặt chẽ, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định và phát triển, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân mỗi nước, đồng thời góp phần vì đoàn kết, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, tại buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước: kinh tế phát triển ấn tượng, an ninh quốc phòng được giữ vững, vai trò, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao với việc tổ chức thành công SEA Games và đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển; chúc chuyến thăm của Phó Chủ tịch Bun-nhăng Vo-la-chít thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, làm Trưởng Đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 31-3-2010.

Ngày 30-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp Đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban đối ngoại Trung ương.

Đồng chí Tô Huy Rứa bày tỏ hoan nghênh Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong “Năm hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc 2010”. Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, “Năm hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc 2010” là cơ hội rất thuận lợi để hai bên nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và “tinh thần 4 tốt” đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới về chất.

Đồng chí Triệu Lạc Tế bày tỏ tin tưởng rằng, với đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam và việc hình thành Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc- ASEAN, mối liên hệ và sự hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Thiểm Tây với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự thành công của “Năm hữu nghị Trung- Việt”.

* Sáng 30-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố Vương quốc Campuchia, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bà Chea Leang thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về những nội dung chính trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Viện Công tố Campuchia; nhấn mạnh rằng Bản ghi nhớ giữa hai cơ quan là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng đưa quan hệ hợp tác giữa Viện Công tố Campuchia và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam lên tầm cao mới. Qua Bản ghi nhớ, hai bên sẽ bàn thảo cụ thể để lập ra cơ chế trao đổi thông tin, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ. Bà Chea Leang khẳng định, Viện Công tố Campuchia mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Campuchia và Việt Nam.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết