29/04/2009 - 07:29

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ nhiều mặt, lâu dài, cùng có lợi với CH Czech

(TTXVN)- Chiều 28-4, tại Phủ tổng thống ở Thủ đô Praha, Tổng thống Cộng hòa Vaclav Klaus đã tiếp Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đang thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Czech.

Tổng thống Czech nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam cách đây ba năm; khẳng định CH Czech thực sự mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Tổng thống Klaus đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại CH Czech và những đóng góp của cộng đồng cho sự phát triển quan hệ hợp tác hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Czech tươi đẹp, nhân dân Czech giàu lòng mến khách; cảm ơn Tổng thống Vaclav Klaus đã dành thời gian cho buổi tiếp. Chủ tịch QH đánh giá cao nỗ lực của hai bên nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; chúc mừng CH Czech đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1-1-2009. Chủ tịch QH khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Czech và EU, mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt, lâu dài, cùng có lợi với CH Czech, cả trên phương diện song phương và đa phương; đề nghị CH Czech tiếp tục ủng hộ Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với EU, ủng hộ và tác động để Ủy ban châu Âu (EC) sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện công bằng, thuận lợi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU.

* Trước đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã gặp làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện CH Czech Jiri Liska, tại trụ sở Thượng viện. Hai bên trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Czech thông qua việc trao đổi đoàn định kỳ hàng năm, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động giữa các cơ quan liên quan của hai cơ quan nghị viện. Về quan hệ hai nước, hai bên thống nhất thúc đẩy giám sát việc thực hiện các hiệp định đã ký kết; ủng hộ hai chính phủ tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trên những lĩnh vực mà Cộng hòa Czech có thế mạnh, đồng thời phù hợp với nhu cầu của Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, cơ khí nông nghiệp nhỏ...

Theo chương trình, chiều cùng ngày (giờ Czech), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và đoàn hội kiến quyền Thủ tướng CH Czech, trước khi rời Praha, tiếp tục đi thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Belarus.

Chia sẻ bài viết