Trong nhiều thập kỷ, Mỹ là điểm đến du học hàng đầu đối với sinh viên Ấn Độ. Nhưng gần đây, các quy định nhập cư nghiêm ngặt của Washington, siết chặt thị thực sinh viên cùng những lo ngại ngày càng tăng về cơ hội việc làm trong tương lai khiến nhiều sinh viên Ấn Độ tìm kiếm những điểm đến du học khác. Nằm trong số đó là các nước châu Âu, khu vực đang thiếu hụt lao động và tích cực thu hút nhân tài quốc tế.

Sinh viên Ấn Độ đang theo học tại Đan Mạch. Ảnh: Reuters
Lâu nay, các thành viên trong gia đình A. Shrinikheathan thường chọn du học tại Mỹ. Nhưng nay, chàng trai 22 tuổi tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại thành phố Chennai này quyết định du học Đức, bởi học phí tại đây thấp và có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Shrinikheathan đang học tiếng Đức và tham gia kỳ thi năng lực ngôn ngữ.
Quyết định của Shrinikheathan phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của giới trẻ Ấn Độ với đối các trường đại học châu Âu, trong bối cảnh các quy định nhập cư nghiêm ngặt của Mỹ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về “Giấc mơ Mỹ”. Mới đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố quy định siết thời gian lưu trú của sinh viên nước ngoài tại Mỹ. Theo đó, người nước ngoài có thị thực sinh viên được phép ở lại xứ cờ hoa trong thời gian chương trình học diễn ra, nhưng tối đa không quá 4 năm.
Theo công ty tư vấn giáo dục KC Overseas (Ấn Độ), học phí ở châu Âu thường thấp hơn 50-80% so với Mỹ. Chưa kể, chi phí sinh hoạt ở lục địa già cũng thấp hơn, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho du học sinh. “Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành điểm đến hàng đầu cho sinh viên Ấn Độ. Các em không những mang đến tinh thần khởi nghiệp, sự phong phú về văn hóa và sự xuất sắc trong nghiên cứu mà còn làm sâu sắc thêm mối quan hệ EU - Ấn Độ trong đổi mới, thương mại và ngoại giao. Xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích cho nguồn nhân tài của châu Âu và lực lượng lao động cạnh tranh toàn cầu của Ấn Độ” - một quan chức EU cho biết.
Sự quan tâm của sinh viên Ấn Độ đối với châu Âu tăng mạnh kể từ khi hai bên ký thỏa thuận thương mại hồi tháng 1 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên và người lao động có tay nghề cao đến châu Âu. Theo thỏa thuận, Ấn Độ và EU sẽ hợp tác trong vòng 5 năm để xây dựng các hiệp định an sinh xã hội. Trước mắt, hai bên sẽ thành lập một văn phòng tập trung vào công nghệ để hướng dẫn sinh viên và chuyên gia Ấn Độ.
Chính triển vọng đi lại dễ dàng hơn trong EU và số lượng ngày càng tăng các chương trình sau đại học bằng tiếng Anh đang thu hút lượng lớn sinh viên và chuyên gia Ấn Độ đến châu Âu. Theo trung tâm tư vấn giáo dục Europe Study Centre, lượng người tìm hiểu về du học châu Âu tăng 25-30% kể từ sau thỏa thuận thương mại được ký kết, và hiện có hơn 121.000 sinh viên Ấn Độ đang theo học tại EU.
Các chuyên gia tư vấn cho biết, sinh viên Ấn Độ ngày càng lựa chọn điểm đến phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp và lối sống. Chẳng hạn, họ chọn Đức để theo học ngành kỹ thuật, Hà Lan để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, Bồ Đào Nha để nghiên cứu sau đại học với chi phí hợp lý và Pháp để theo học ngành quản lý. Ước tính, lượng sinh viên Ấn Độ tại Hà Lan đã tăng từ khoảng 3.300 người trong năm học 2022-2023 lên khoảng 4.400 người trong năm học 2024-2025. Về phần mình, Ý ghi nhận mức tăng từ khoảng 6.100 sinh viên Ấn Độ lên hơn 8.100 người. Ngược lại, lượng sinh viên Ấn Độ mới nhập học tại Mỹ trong năm ngoái giảm từ 40-45% so với năm trước đó.
Dù vậy, sinh viên Ấn Độ vẫn đối mặt nhiều thách thức khi ở châu Âu, gồm rào cản ngôn ngữ, tình trạng thiếu nhà ở tại các thành phố lớn như Amsterdam (Hà Lan), cạnh tranh việc làm và yêu cầu kỹ năng ngày càng gay gắt. “Nếu ai đó nói rằng bạn sẽ có việc làm ở quốc gia đó thì đừng vội tin một cách mù quáng. Bạn học ở đó nhưng không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ có việc. Bạn phải học tập và phát triển các kỹ năng thì cánh cửa cơ hội sẽ luôn rộng mở” - Sivaraman Pandian, Giám đốc Europe Study Centre, khuyên nhủ.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)