30/03/2013 - 09:34

Vì sao Iran, Triều Tiên, Syrie cản trở hiệp ước vũ khí của LHQ?

Iran, Triều Tiên và Syrie hôm 29-3 đã ngăn chặn việc thông qua hiệp ước quốc tế đầu tiên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm điều chỉnh việc mua bán vũ khí toàn cầu trị giá 70 tỉ USD với lời phàn nàn rằng văn kiện quốc tế này có nhiều lỗ hổng và không thể đưa ra lệnh cấm bán vũ khí cho các nhóm nổi dậy.

Mặc dù Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad từng tuyên bố nước này ủng hộ hiệp ước trên, nhưng Đại sứ Iran tại LHQ Mohammad Khazaee lại khẳng định tại hội nghị bàn luận soạn thảo Hiệp ước Buôn bán vũ khí (ATT) rằng ông không chấp nhận nó vì một kẽ hở không cấm chuyển vũ khí cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp và mang tính phân biệt đối xử với nước xuất khẩu vũ khí nhỏ bị phương Tây cấm vận. Hai đại sứ khác đến từ Syrie và CHDCND Triều Tiên sau đó cũng lập tức bày tỏ mối quan ngại tương tự như Iran.

Hiện tại, Mỹ, Nga và Trung Quốc (vốn đã ngăn chặn hiệp ước kiểm soát vũ khí hồi tháng 7-2012) cùng với các quốc gia sản xuất vũ khí lớn khác như Đức, Pháp và Anh đều bày tỏ thái độ sẵn sàng ủng hộ dự thảo hiệp ước mới. Giới ngoại giao LHQ cho biết 193 quốc gia thành viên Đại hội đồng LHQ sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày 3-4 tới và có thể sớm hơn theo yêu cầu của Anh.

NGUYỆT CÁT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết