01/10/2020 - 07:54

Nhân kỷ niệm 29 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2020)

Vì cuộc sống hạnh phúc của người cao tuổi 

Các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) TP Cần Thơ quan tâm đẩy mạnh các phong trào, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT. Trong đó, mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) từng bước phát huy vai trò thiết thực, hữu ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống lâu.

CLB LTHTGN phường Ba Láng duy trì tập thể dục dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe.

CLB LTHTGN phường Ba Láng duy trì tập thể dục dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe.

Tờ mờ sáng, các thành viên CLB LTHTGN phường Ba Láng, quận Cái Răng, có mặt tại sân tập thể dục. Mọi người nhanh chóng xếp đội hình, thực hiện nhịp nhàng các động tác với tinh thần phấn chấn. Bà Biện Thị Phụng, Chủ tịch Hội NCT phường Ba Láng, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB, vui vẻ nói: “Các thành viên theo lịch tập đều đặn mỗi sáng, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa được gặp gỡ, trò chuyện thư giãn để bắt đầu ngày mới vui tươi, làm việc hiệu quả”. Sau buổi tập thể dục, các thành viên CLB tập trung sinh hoạt để nghe phổ biến một số thông tin: dịp 1-10, Hội NCT phường tổ chức tặng quà, mừng thọ 92 NCT các khu vực; vận động nhà hảo tâm tặng quà 30 NCT neo đơn, khó khăn. Dịp này, Ban Chủ nhiệm CLB LTHTGN chọn các thành viên tham gia tập dượt tiết mục múa chuẩn bị giao lưu với Hội NCT phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Đồng thời, góp vốn hỗ trợ các thành viên trong CLB có nhu cầu vay để phát triển kinh tế gia đình.

Thành lập từ năm 2019 đến nay, CLB LTHTGN phường Ba Láng có 55 thành viên. Ban Chủ nhiệm CLB duy trì sinh hoạt định kỳ, sân tập thể dục dưỡng sinh, đảm bảo sức khỏe các thành viên; giao lưu sinh hoạt với các CLB cũng như tham quan du lịch. Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Hiện CLB huy động 170 triệu đồng vốn không lãi và đã hỗ trợ 15 thành viên vay trên 70 triệu đồng để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Qua đó, thể hiện tinh thần sẻ chia của tập thể đoàn kết, yêu thương”.

Khoảng 5 tháng nay, vợ chồng ông Hoàng Đăng Thịnh và bà Nguyễn Thị Thành, ở khu vực 2, vay 25 triệu đồng từ CLB LTHTGN phường Ba Láng để nuôi sâu, cung ứng cho người nuôi chim cảnh. Mỗi đợt (25 ngày), bà Thành bán 5-7 ký sâu, với giá 120.000 đồng/kg. Bà Thành đóng lãi đều đặn hằng tháng và trả dần được 5 triệu đồng vốn vay. Bà Thành bộc bạch: “Vợ chồng tôi trải qua khó khăn, vất vả nuôi các con ăn học thành tài, việc làm ổn định. Giờ các con có gia đình êm ấm, chúng tôi tham gia sinh hoạt CLB và chọn việc nuôi sâu, vừa có thu nhập, vừa thoải mái tuổi già, không phụ thuộc các con”.

Quận Cái Răng hiện có 3 CLB LTHTGN ở 3 phường: Ba Láng, Hưng Phú và Lê Bình hoạt động khá hiệu quả. Trong đó, CLB LTHTGN phường Ba Láng được UBND quận Cái Răng khen tặng mô hình Dân vận khéo năm 2019. Các tháng cuối năm, quận phấn đấu thành lập CLB LTHTGN 4 phường còn lại và tiếp tục nhân rộng.

Theo bà Nguyễn Kim Hoa, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT quận Ninh Kiều, Hội vừa ra mắt và đưa vào hoạt động CLB LTHTGN phường Thới Bình, thu hút 50 thành viên tham gia. Hiện toàn quận có 9/11 CLB duy trì hoạt động hiệu quả, với nguồn vốn huy động trên 220 triệu đồng. Nổi bật có CLB LTHTGN phường Hưng Lợi, thành lập đầu tiên và duy trì hoạt động hiệu quả.

Thành viên CLB LTHTGN phường Hưng Lợi vừa hào hứng tham gia giao lưu các CLB Đờn ca tài tử Hưng Lợi -Tây Đô - Kế Sách - Nhơn Ái. Trong không khí thân tình, ấm áp, các thành viên CLB hòa điệu ngân nga những làn điệu dân ca, vọng cổ giúp thư giãn tinh thần, tiếp thêm năng lượng tích cực để sống vui, sống khỏe. Bà Nguyễn Thị Tươi, Chủ tịch Hội NCT kiêm Chủ nhiệm CLB LTHTGN phường Hưng Lợi, cho biết: Bên cạnh duy trì thường xuyên các sân tập dưỡng sinh, Ban Chủ nhiệm CLB tăng cường phối hợp giúp các thành viên tham gia nhiều hoạt động vui chơi, thư giãn để sống lạc quan hơn. 

Hoạt động từ năm 2018, hiện CLB LTHTGN phường có gần 40 thành viên, với nguồn vốn huy động gần 37 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, CLB sinh hoạt theo nhóm khu vực, chủ yếu góp vốn hỗ trợ các thành viên làm kinh tế phụ, tăng thu nhập; giúp đỡ một số trường hợp bệnh tật, khó khăn. CLB hỗ trợ 5 thành viên vay gần 35 triệu đồng để bán vé số, mua xe cho con đi làm, mở quán cà phê...

Nhờ được vay vốn, các thành viên làm ăn thuận lợi, thu nhập ổn định. Chị Trần Thị Bích Loan, ở khu vực 6, vay 5 triệu đồng mở tiệm tạp hóa tại nhà. Dịp Tết gia đình chị còn bày gian hàng viết chữ thư pháp phục vụ du khách. Còn chị Nguyễn Thị Lệ Thu, ở khu vực 6, cũng vay 5 triệu đồng mở tiệm bán quần áo may sẵn tại chợ. Cả hai chị đã hoàn vốn và vay đáo hạn lần hai. Em Nguyễn Hoàng Phước Đức, gia cảnh khó khăn, ở khu vực 1, bày tỏ lòng biết ơn được CLB vận động hỗ trợ 13,5 triệu đồng để mua máy vi tính phục vụ học tập… Bà Nguyễn Thị Tươi kể, Tổ tình nguyện viên CLB phối hợp hỗ trợ chăm sóc bà Nguyễn Thị Bạch Hoa (65 tuổi), hộ nghèo đơn thân ở khu vực 4, bị bệnh tiểu đường và tai biến, điều trị tại bệnh viện. Sau đó, bà Hoa được Hội NCT phường phối hợp đưa vào Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ.

Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, CLB lập danh sách 23 NCT bán vé số được hỗ trợ theo quy định; vận động NCT may 200 khẩu trang tặng NCT; tặng 25 phần quà (mỗi phần 10 ký gạo) cho NCT gặp khó khăn. Đối với việc chăm sóc sức khỏe, CLB được nhà hảo tâm hỗ trợ máy đo huyết áp, cân trọng lượng và 1 triệu đồng; phối hợp Công ty Tuệ Linh tổ chức tặng 100 hộp thực phẩm chức năng giải độc gan và một số nhu yếu phẩm, trị giá 100.000 đồng/phần. Bà Nguyễn Thị Tươi cho biết, tháng 10-2020, CLB vận động 6 triệu đồng để tổ chức khám và tặng kính cho 30 học sinh cận thị...  

Theo Ban Đại diện Hội NCT thành phố, từ đầu năm, thành phố tập trung chỉ đạo thành lập và ra mắt CLB LTHTGN. Đến nay, các quận, huyện tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động 59 CLB LTHTGN, thu hút NCT tham gia sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Các tháng cuối năm, Ban Đại diện Hội NCT thành phố tiếp tục phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua đó, phát huy và tiếp tục nhân rộng hiệu quả mô hình CLB LTHTGN; huy động sự tham gia của người NCT, Hội  NCT, các cấp, các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần NCT. Đồng thời, góp phần chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như bảo vệ quyền lợi NCT.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết