Hồ Xáng Thổi (diện tích khoảng 6,5ha) hiện thuộc địa phận phường Ninh Kiều, có nhiều lối vào: từ đường Đề Thám, đường Hoàng Văn Thụ… Nơi đây vốn là ao trũng, ăn thông ra rạch Cái Khế. Năm 1961.
-
Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ dựng vở cải lương mới
(CTO) - Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ vừa tổ chức diễn báo cáo phúc khảo (lần 1) vở cải lương “Người mẹ và thanh gươm”.
-
Tái bản “Truyện Kiều” với diện mạo mới
Bản “Truyện Kiều” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành có phần minh họa vô cùng công phu của họa sĩ Nguyễn Công Hoan: vẽ trên giấy xuyến chỉ mỏng tang, sử dụng hai tông màu vàng và xanh lá làm chủ đạo, với những chi tiết mang đậm nét văn hóa Việt Nam.
-
Câu chuyện tình thân của “Gia đình trái dấu”
Phim kể chuyện nhà ông Phi từ khi ông thôi việc ở tuổi trung niên, mang đến góc nhìn về tình thân gia đình giữa những đổi thay của cuộc sống. Phim phát sóng lúc 20 giờ, thứ hai, ba và tư hằng tuần trên kênh VTV3.
-
“Điện Biên Phủ” đến với độc giả A-rập: Nhịp cầu đưa lịch sử Việt Nam ra thế giới
Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại và giao lưu văn hóa - học thuật giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực Ả Rập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản tiếng Việt cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Light books phát hành, đồng thời phát hành phiên bản tiếng A-rập.
-
17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh
Ngày 9/12, UNESCO đã quyết định đưa Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, đánh dấu di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO công nhận.
-
UNESCO ghi danh Nghề làm tranh Đông Hồ vào Danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào các Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO.
-
Trọn lòng với cầm ca
Cô gái trẻ Đặng Hồng Trúc là gương mặt quen thuộc của cải lương TP Cần Thơ hiện nay, nổi bật với khả năng ca, diễn tốt, bản lĩnh sân khấu. Với Hồng Trúc, cải lương, đờn ca tài tử luôn có sức hút mãnh liệt mà cô nguyện trọn lòng theo đuổi.
-
Sắc áo Việt trong hành trình du lịch
Áo dài và cổ phục đang trở lại mạnh mẽ trong đời sống, từng bước trở thành chất liệu mới của du lịch văn hóa. Từ các lễ hội, diễu hành đến nhiều tour khám phá làng nghề và bảo tàng, xu hướng này làm phong phú sản phẩm du lịch và khơi dậy niềm tự hào, góp phần cho sự phát triển bền vững công nghiệp văn hóa.
-
Bảo tồn nghệ thuật hát Aday
Tại chùa Pô Thi Vong Sa, bà con quen gọi là chùa ấp 4, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ, có một sân khấu nhỏ được dựng lên nhằm bảo tồn nghệ thuật dân gian, trong đó có Nghệ thuật hát Aday của đồng bào Khmer.
-
Quảng bá Việt Nam qua điện ảnh Ấn Độ
Việc nhiều dự án điện ảnh lớn của Ấn Độ đồng loạt chọn bối cảnh tại: Quảng Trị, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cao Bằng… đã mở ra cơ hội lớn trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
-
Thông điệp ý nghĩa từ “Phòng trọ ma bầu”
“Phòng trọ ma bầu” (đang chiếu tại các rạp) là phim kinh dị - hài của Việt Nam, do Ngụy Minh Khang làm đạo diễn. Từ một câu chuyện tâm linh ở phòng trọ cũ kỹ, phim cảnh báo về lối sống buông thả, yêu đương không kiểm soát và hệ lụy từ nạn phá thai…
-
“Quán Kỳ Nam”
Là phim của đạo diễn Leon Lê, tham gia nhiều giải thưởng quốc tế, đạt giải Sao băng (giải nằm trong hệ thống giải thưởng chính của Liên hoan phim quốc tế Hawaii). Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
-
Công bố dự án điện ảnh “Đại tiệc trăng máu 8”
Nhà sản xuất phim “Đại tiệc trăng máu 8” vừa khởi động chiến dịch truyền thông cho phim.
-
Khơi lại mạch nguồn văn minh lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long
Không chỉ tái hiện hành trình của hạt lúa và văn hóa sông nước phương Nam, chuỗi sự kiện “Văn minh lúa nước Đồng bằng sông Cửu Long” còn gửi đi thông điệp về gìn giữ di sản, khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện đại.
-
Cách làm hay từ một chuyên đề sân khấu hóa
Cuối tuần qua, học sinh, giáo viên của Trường THPT Bình Thủy đã có dịp thưởng thức chuyên đề sân khấu hóa “Một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ” và tìm hiểu về phong tục, văn hóa Nam Bộ.
-
Đại học Cần Thơ chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
(CTO) - Đại học Cần Thơ sẽ chiếu phim “Mưa đỏ” phục vụ miễn phí, kết hợp phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ năm 2025.
-
Di sản Việt Nam qua nhiếp ảnh
Cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam 2025 vừa tìm ra những bức ảnh đẹp, góp phần tôn vinh bản sắc di sản văn hóa nước ta.
-
Vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất
Nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng như Chu Lai, Bảo Ninh, Phạm Tuyên, Trần Tiến… đều có tác phẩm được vinh danh trong top 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc, sáng tác sau ngày đất nước thống nhất.
-
Di tích ghi dấu tội ác "Mỹ - Ngô gieo họa, xóm làng tả tơi"
Di tích "Địa điểm Mỹ - Diệm tàn sát đồng bào khi lập Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu" tọa lạc tại phường Vị Thanh, TP Cần Thơ, được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia vào năm 1997.
-
Thái Thùy Linh, Bolero và Jazz
Ca sĩ Thái Thùy Linh vừa ra mắt bộ đôi album vol.5 mang tên “Jazz Vàng”. Tài hoa của nhạc sĩ Nguyễn Quang cùng giọng ca nội lực của Thái Thùy Linh đã giúp những màn kết hợp giữa Bolero và Jazz đầy mới mẻ, tình tứ.
-
Khai mạc Ngày hội sông nước miệt vườn tại cồn Mỹ Phước

- [INFOGRAPHICS] Tuần lễ Văn hóa - Du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026
- Tình ca sinh viên
- Địa chỉ đỏ và không gian xanh
- “Tổ quốc bình yên” tái hiện những trận tuyến thầm lặng của lực lượng An ninh
- Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác
- Hội nhập từ di sản văn hóa
- Phát động Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026”
- Các nhà tạo mẫu trẻ Việt Nam theo đuổi dòng chảy bền vững cùng di sản
- Chợ Mít Nài
-
Trọn lòng với Đờn ca tài tử

- Chợ Mít Nài
- Nghệ sĩ Kim Ngân (TP Cần Thơ) đoạt giải Nhì Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026
- Tuần lễ Văn hóa - Du lịch TP Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 18-6
- Di sản văn hóa là nguồn lực nội sinh phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa ở TP Cần Thơ
- Nơi kể chuyện lịch sử dừa sáp
- Nét riêng của “Anh trai và cái đuôi nhỏ”
- Người mẫu nhí Lâm Gia Tuệ liên tục đảm nhận vị trí Vedette của nhiều nhà thiết kế
- Từ Trọng Nhân nghĩ về cải lương
- [INFOGRAPHICS] Đẩy mạnh chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn 2045
