11/07/2019 - 20:42

USFK thừa nhận tên lửa Triều Tiên có tầm bắn gần 13.000km 

 Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) Hwasong-15 của Triều Tiên có khả năng vươn tới mọi địa điểm trong lục địa Mỹ. Đây là đánh giá chính thức đầu tiên của USFK về loại tên lửa tầm xa này.

Theo Tập san Chiến lược 2019, ấn phẩm thường niên của USFK cùng với Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc và Bộ Chỉ huy các lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn, tên lửa Hwasong-15 mà Triều Tiên phóng thử ngày 29-11-2017 (ảnh) với tầm bắn khoảng 12.874 km có khả năng tấn công bất cứ khu vực nào trên lục địa Mỹ. Sau vụ phóng thử này, Triều Tiên đã tuyên bố đây là tên lửa đầu tiên có khả năng đặt toàn bộ nước Mỹ vào tầm bắn. Tuy nhiên, trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2018, Hàn Quốc không miêu tả loại tên lửa này như một thiết bị có tầm bắn trên 10.000km.

Tập san Chiến lược 2019 cũng cho biết Bình Nhưỡng còn có 2 loại ICMB khác gồm Hwasong-13 với tầm bắn khoảng 5.500km và Hwasong-14 với tầm bắn khoảng 12.874km cũng có khả năng vươn tới “nhiều khu vực của lục địa Mỹ”. Triều Tiên đã phóng thử tên lửa Hwasong-14 ngày 4-7-2017.

Theo TTXVN, từ tháng 11-2017, Triều Tiên đã tạm ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và ICMB trong bối cảnh cuộc đối thoại giữa nước này và Mỹ về chương trình vũ khí hạt nhân cùng với những nỗ lực hòa bình giữa hai miền Triều Tiên diễn ra. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 vụ phóng được cho thử tên lửa tầm ngắn vào tháng 5 năm nay giữa lúc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa chững lại. 

USFK nhấn mạnh mặc dù năm 2018, Bình Nhưỡng đã giảm những hành vi “khiêu khích” so với các năm 2016 và 2017, song liên minh Hàn Quốc và Mỹ vẫn đối mặt với mối đe dọa từ Triều Tiên. USFK lưu ý nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị dỡ bỏ một bãi thử tên lửa cũng như công khai phá dỡ cơ sở thử hạt nhân tại Punggye-ri, song vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để hướng tới mục tiêu cuối cùng là “phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng”.

Chia sẻ bài viết