22/02/2016 - 21:37

Uống thuốc nhức khớp không theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa nguy cơ cao gây gãy xương, tai biến mạch máu não

Người dân cần thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. 

 Hỏi: Năm nay, mẹ tôi hơn 50 tuổi, thường đau nhức xương khớp, nhiều nhất là chân và lưng. Mẹ không chịu đến bệnh viện thăm khám, đến khi đau nhức, uống vài liều thuốc tây rồi thôi. Gần đây, mẹ tôi nghe người quen hướng dẫn uống thuốc nam, thuốc bắc hoặc các loại đông dược, thực phẩm chức năng… Qua thời gian uống thuốc, mẹ tôi mập mạp hẳn ra, mặt như sưng phù, đi đứng chậm chạp và bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm. Xin hỏi bác sĩ, tùy tiện uống thuốc đau nhức xương khớp ảnh hưởng sức khỏe thế nào?

Ngọc Ánh (quận Bình Thủy)


 Trả lời: Bác sĩ CKII La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết:

Qua mô tả triệu chứng, có thể mẹ bạn sử dụng thuốc chưa đúng cách, nhất là thuốc có thành phần corticoid. Muốn chẩn đoán chính xác bệnh, phải làm xét nghiệm lâm sàng. Bạn nên khuyên mẹ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả. Quá trình khám bệnh, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp người bệnh đau nhức xương khớp nhưng không gặp bác sĩ chuyên khoa điều trị. Nhất là bệnh nhân tự ý mua thuốc uống, với các loại có chứa thành phần corticoid thời gian dài, gây hội chứng cushing, với nhiều tác hại nghiêm trọng cho cơ thể như: gây phù mạch, làm giữ nước, mặt mày sưng lên; gây loãng xương (dân gian gọi mục xương). Bệnh nhân nữ dễ bị gãy xương; vỡ mạch máu; gây xuất huyết dưới da, thậm chí có thể gây tai biến mạch máu não; đặc biệt sử dụng thuốc lâu dài, có thể gây nghiện... Đối với những trường hợp này phải được chẩn đoán chính xác để có liệu trình điều trị phù hợp cho bệnh nhân, xem có mắc hội chứng cushing do thuốc hay không. Nếu có, ngoài vấn đề điều trị giảm đau nhức cho bệnh nhân, các bác sĩ sẽ cai corticoid dần dần cho bệnh nhân, nghĩa là sử dụng corticoid với liều giảm dần, sau đó không sử dụng nữa.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc mà người dân có thể dễ dàng mua được, với quảng cáo về tác dụng thần diệu, uống vào hết đau nhức liền, như "thuốc tiên". Thật ra, để điều trị triệu chứng đau nhức, nhà sản xuất đưa thành phần corticoid vào thuốc. Những thần dược này rất nguy hiểm, nhất là đối với người có tiền sử bệnh cao huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Vì thế, khi bị đau nhức xương khớp, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, sớm chẩn đoán và điều trị hiệu quả, tránh để lại biến chứng đáng tiếc, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

THU SƯƠNG (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết