30/09/2022 - 22:46

Ứng dụng khoa học công nghệ để ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững 

(CT) - Ngày 30-9, trong khuôn khổ Chương trình Phát triển bền vững ÐBSCL tầm nhìn 2045 (SDMD 2045), Trường Ðại học Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Giải pháp khoa học và công nghệ trong thích ứng biến đổi khí hậu (BÐKH) và phát triển bền vững ÐBSCL”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Ðại học Cần Thơ, nhấn mạnh: ÐBSCL đang đối mặt các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn, rác thải nhựa, ô nhiễm nước mặt từ hoạt động sinh hoạt, đô thị hóa, thâm canh nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Nơi đây cũng chịu tác động bất lợi do BÐKH như nhiệt độ bề mặt trái đất gia tăng, xâm nhập mặn… Xuất phát từ thực tế đó, tọa đàm nhằm mục đích chia sẻ thông tin, thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng BÐKH ở vùng ÐBSCL. Ðây cũng là dịp để nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực môi trường giao lưu, chia sẻ thông tin về đề xuất nghiên cứu, giải pháp khoa học nhằm phát triển bền vững vùng ÐBSCL thích ứng BÐKH.

Các chuyên gia, diễn giả trình bày, thảo luận về nghiên cứu BÐKH và bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên ở ÐBSCL của Trường Ðại học Cần Thơ và đề xuất hợp tác; hoạt động của WWF trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nghiên, BÐKH và đề xuất hợp tác phát triển bền vững ÐBSCL; đề xuất hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số trong quan trắc môi trường; đề xuất cơ chế, chính sách và hợp tác trong thích ứng BÐKH, bảo vệ môi trường - tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững vùng ÐBSCL…

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết