07/03/2024 - 08:37

Úc cảnh báo Mỹ về công nghệ quân sự Nga và Trung Quốc 

Úc và Mỹ phải tăng cường hợp tác công nghiệp để chuẩn bị tốt hơn cho việc đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Canberra.

Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn tất quá trình hiện đại hóa quân đội vào năm 2035. Ảnh: Xinhua

Thứ trưởng Quốc phòng Úc Hugh Jeffrey phát cảnh báo trên trong bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện trực tuyến hôm 4-3. “Nga và Trung Quốc đang vượt mặt Mỹ và các đồng minh ở một số lĩnh vực đổi mới quân sự. Khả năng cùng đổi mới, hợp tác đầu tư và sản xuất về công nghệ quốc phòng của chúng ta hôm nay sẽ quyết định ai thắng trong cuộc chiến giành lợi thế quân sự vào ngày mai”, Thứ trưởng Jeffrey nhấn mạnh.

Ông Jeffrey đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc hợp tác với Canberra giải quyết rủi ro trong khu vực. Ông cũng kêu gọi Washington xử lý những vấn đề về trở ngại pháp lý để Hiệp ước Ðối tác an ninh tăng cường 3 bên Úc - Anh - Mỹ (AUKUS) được thực thi đầy đủ.

Theo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) được thông qua cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ được phép bán 3 tàu ngầm lớp Virginia cho Úc theo thỏa thuận AUKUS. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cho việc thực thi đầy đủ các trụ cột của AUKUS. Chính quyền ông Biden và Bộ Quốc phòng đến giữa tháng 4 phải xác định xem liệu Úc và Anh có áp dụng hệ thống kiểm soát xuất khẩu các thiết bị quốc phòng tuân thủ những tiêu chuẩn của Mỹ hay không. Cả hai đồng minh của Washington đều đã thực hiện cải cách lập pháp để đạt chứng nhận, nhưng chúng vẫn chưa hoàn thiện do áp lực từ một số nhà lập pháp và truyền thông địa phương.

Liên minh AUKUS được thành lập vào năm 2021, dự kiến sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp quốc phòng Úc khả năng chế tạo tàu ngầm hạt nhân và thay thế toàn bộ tàu chạy bằng diesel. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn những bước tiến của Hải quân Trung Quốc trong khu vực.

Trung Quốc đã mở rộng đáng kể đội tàu ngầm của nước này và đang tăng cường khảo sát các vùng biển lân cận, bao gồm vùng biển gần Đài Loan và giữa Indonesia và Úc. Bắc Kinh nhiều lần công kích AUKUS là nguy hiểm và mang tính đối đầu ngay sau khi hiệp ước ra mắt.

Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Yury Borisov ngày 5-3 cho biết, Nga và Trung Quốc đang cân nhắc lắp đặt một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng trong khoảng năm 2033-2035. Theo ông Borisov, công nghệ tự động hóa việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân gần như đã sẵn sàng, tức dự án này nhiều khả năng hoàn thành mà “không cần sự hiện diện của con người”. Giám đốc Roscosmos cảnh báo các tấm pin Mặt trời sẽ không thể cung cấp đủ điện cho các khu định cư trên Mặt trăng trong tương lai, trong khi năng lượng hạt nhân thì có thể.

HẠNH NGUYÊN (Theo SCMP, Forbes)

Chia sẻ bài viết