10/08/2007 - 14:31

Vụ hai ngôi nhà cao tầng xây dựng sai phép ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ): Cắt ngọn hay cho tồn tại?

UBND quận Ninh Kiều ra quyết định “cắt ngọn” tòa nhà 9 tầng xây sai phép

(CT) - Ngày 9-8-2007, UBND quận Ninh Kiều đã ra Quyết định số 2894/QĐ - UBND, do Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thanh Vững ký, giải quyết vụ nhà cao tầng xây dựng sai phép (Báo Cần Thơ số ra ngày 28-7-2007 đã thông tin), trong đó buộc ông Nguyễn Công Hùng (cư ngụ số 1/B10 và 1/B11 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) phải tháo dỡ 2 tầng lầu xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng. Đội Quản lý trật tự đô thị quận Ninh Kiều phối hợp với UBND phường Xuân Khánh tổ chức triển khai quyết định nói trên và thời hạn tháo dỡ 2 tầng lầu (xây dựng dư so với giấy phép được cấp) là 10 ngày, kể từ ngày triển khai quyết định.

Theo giấy phép xây dựng số 1551/GPXD do UBND quận Ninh Kiều cấp ngày 5-10-2005, ghi rõ: nhà trước cải tạo lại nội thất, mặt tiền nhà, lợp mái trên sân thượng chống thấm, diện tích xây dựng 15,63m2; nhà sau, kiên cố cấp 2, 1 trệt, 7 lầu, mái bê tông cốt thép và mái tole giả ngói, diện tích xây dựng 165,11m2. Giấy phép cấp là thế, nhưng trong thực tế xây dựng (tại thời điểm bị lập biên bản) thì nhà trước đúng phép, nhà sau cấu trúc kiên cố cấp 2 và xây 1 trệt 9 lầu. Đến ngày 16-8-2006, Đội Quản lý trật tự đô thị (Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều) tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng sai phép của ông Hùng. Như vậy sau 11 tháng 23 ngày, kể từ ngày cơ quan chức năng phát hiện trường hợp vi phạm trong xây dựng công trình của ông Hùng, thì vụ việc mới được giải quyết dứt điểm bằng quyết định buộc chủ nhà xây dựng công trình phải tháo dỡ 2 tầng đã xây dựng so với giấy phép xây dựng được cấp.

Trường hợp xây dựng nhà sai phép (vượt tầng so với giấy phép được cấp-NV) của bà Đặng Hồng Bé (số 63-65 Hùng Vương, quận Ninh Kiều), cơ quan chức năng của quận Ninh Kiều đang xem xét và có hướng giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

 PHƯƠNG TỬ NGHI

 PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết