24/09/2013 - 08:55

U-23 Việt Nam “chấp” các đối thủ?

Thầy trò Hoàng Văn Phúc "chấp" các đối thủ trên đường đến trận chung kết SEA Games 27.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đang có chuyến tập huấn và 4 trận giao hữu quốc tế tại Hungary trong vòng 10 ngày. Đây được xem là chuyến giao lưu bổ ích của thầy trò Hoàng Văn Phúc để "chạy đà" tốt cho SEA Games lần thứ 27 trên đất Myanmar, với mục tiêu vào chung kết. Thế nhưng 10 ngày huấn luyện mới chỉ là khởi đầu cho một quá trình và giới chuyên môn tỏ ra dè dặt trước đòi hỏi U23 phải tiến bộ vượt bậc bởi khác biệt múi giờ, thời tiết lẫn các đối thủ trong đợt tập huấn này có vẻ "nhẹ ký".

Nếu tính luôn cả hai trận giao hữu từ đầu năm đến nay, quá trình chuẩn bị của đội tuyển U-23 Việt Nam rất… nhẹ nhàng và chậm rãi với các "quân xanh" ra sân cho vui là chính. Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn ở giai đoạn tìm tòi và thử nghiệm hơn là nâng cao chất lượng cho đội hình nhằm tạo sự gắn kết, ăn ý, vốn đòi hỏi thời gian tập luyện dài với chiến thuật và chiến lược hợp lý.

Điều này khác hẳn với màn khởi động của các đối thủ của U23 Việt Nam tại SEA Games lần 27 sẽ diễn ra vào tháng 12-2013 này.

U-23 Malaysia đã miệt mài từ hơn 4 tháng tại 4 nước châu Âu với 15 trận cọ xát cùng hàng loạt trận giao hữu quốc tế khác ở Đại hội thể thao sinh viên thế giới cùng toàn thắng ba trận ở Merdeka Cup. Bản thu hoạch chất lượng của U-23 Malaysia khiến cho HLV Ong Kim Swee đầy tự tin tuyên bố sẽ đăng quang SEA Games và chủ yếu hướng đến các giải châu Á nên trong mắt ông, các đối thủ Đông Nam Á không còn đáng ngại nữa.

Ứng viên khác là Thái Lan cũng ráo riết chạy đua trở lại thời hoàng kim và đội tuyển U-23 dưới thời Kiatisak có rất nhiều trận giao hữu, đặc biệt gây sốc trên sân đội tuyển Trung Quốc với chiến thắng 5-1. Các cầu thủ trẻ Thái Lan hầu hết là trụ cột ở giải vô địch, khác với thành phần U-23 Việt Nam chật chội chen chân tại V-League hoặc quen thuộc với thầy Phúc ở giải hạng Nhất. Bóng đá Thái Lan vài kỳ SEA Games gần đây không có nhiều đột biến với lứa cầu thủ trẻ nhưng từ khi Thai-League khoác áo mới, họ chăm chút tuyến kế thừa hơn và đạt nhiều tín hiệu vui dưới tay Kiatisak.

Các đội tuyển khác như U-23 Singapore đã chơi với nhau thường xuyên ở giải vô địch Malaysia và liên tiếp cọ xát với các đội tuyển U-23 quốc gia khác trong khu vực. Riêng đội tuyển U-23 Indonesia "nhồi" thể lực cùng hàng loạt các đội bóng Tây Á lẫn học hỏi nét gần gũi với bóng đá Đông Nam Á.

Rõ ràng thầy trò Hoàng Văn Phúc đang "chấp" các đối thủ chính ở SEA Games bởi khi họ đang vào giai đoạn tăng tốc thì U-23 Việt Nam mới ở bước khởi động.

SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết