12/04/2018 - 14:55

Tuyên phạt Trần Thị Xuân 9 năm tù về tội hoạt động lật đổ chính quyền 

Bị cáo Trần Thị Xuân trong phiên tòa. (Ảnh: Công Tường/Vietnam+)

Ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Thị Xuân (sinh năm 1976) trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù. 

Theo cáo trạng của Viện kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh, khoảng giữa tháng 6/2016, Lê Thanh Tùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban đào tạo Hội anh em dân chủ (AEDC) liên lạc và giới thiệu Trần Thị Xuân tham gia vào Hội AEDC.

Sau đó, Lê Thanh Tùng cùng Nguyễn Trung Trực (trú tại Thạch Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) là Trưởng ban Hội AEDC tại miền Trung và Nguyễn Trung Tôn (trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã liên lạc với Trần Thị Xuân thông qua tài khoản facebook là Nụ Tầm Xuân để giới thiệu cho Xuân về Hội AEDC.

Hội AEDC sẽ tác động vào bộ máy chính trị để thay đổi chế độ hiện nay, nhằm xây dựng thể chế đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập tại Việt Nam. Trần Thị Xuân đã đồng ý tham gia. Từ đó, Hội AEDC có những hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước nhằm làm suy yếu chính quyền, thay đổi chính quyền, thay đổi chế độ hiện nay tại Việt Nam.

Tối 3/7/2016, Nguyễn Trung Trực đã tổ chức cuộc họp Hội AEDC thông qua mạng xã hội, để bầu cử các vị trí chủ chốt, Nguyễn Thị Xuân đã tham gia bầu cử trực tuyến trên mạng xã hội. Kết quả bầu cử, Nguyễn Trung Trực giữ chức Trưởng ban Hội AEDC miền Trung, còn Trần Thị Xuân giữ chức Phó ban Hội.

Ngày 25/9/2016, Trần Thị Xuân với tư cách là Phó ban đã điều hành tổ chức cuộc họp định kỳ Hội AEDC thông qua mạng xã hội. Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội báo cáo tình hình về việc rải truyền đơn, tờ rơi kích động nhân dân phản đối về sự cố môi trường xảy ra ở các tỉnh miền Trung; đồng thời bàn cách thức tìm kiếm, tuyển chọn người đưa vào Hội.

Trần Thị Xuân đã sử dụng tài khoản facebook là Nụ Tầm Xuân và Trần Hoàng Quân để đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động người dân tham gia biểu tình đăng lên mạng xã hội và một số website...

Với vai trò Phó ban AEDC miền Trung, được sự giật dây, điều khiển của các đối tượng cầm đầu trong Hội và sự hậu thuẫn của các tổ chức phản động trong và ngoài nước, Trần Thị Xuân ngày càng tỏ ra tích cực thực hiện ý đồ chống phá và lật đổ chính quyền.

Ngày 3/4/2017, Trần Thị Xuân tham gia tụ tập đông người gây rối trật tự tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Tại đây, Trần Thị Xuân đã trực tiếp cầm micro hô hét khẩu hiệu chống đối, đồng thời kích động người dân đập phá tài sản, gây mất trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà trong nhiều giờ. Những hành vi trên của Trần Thị Xuân đã phạm vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên xét xử, Trần Thị Xuân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cúi đầu ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghị án, xét thấy trong quá trình điều tra, Trần Thị Xuân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết