Trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ai Cập, truyền thông quốc tế cho biết các phái viên nước ngoài hôm 5-8 đã đến Cairo tiếp xúc với các tướng lĩnh trong quân đội, các thành viên trong chính phủ lâm thời Ai Cập và cả lãnh đạo các tổ chức Hồi giáo ở nước này.
Theo hãng tin Ahram của Ai Cập, phái đoàn bao gồm Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed cùng người đồng cấp Qatar Khalid Al-Attiyah, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns và đại diện Liên minh châu Âu (EU) ở Trung Đông Bernadino Leon đã gặp Phó lãnh đạo tổ chức Huynh đệ Hồi giáo El-Shater tại nhà tù Tora sau khi nhận được sự cho phép của các công tố viên để thảo luận về tình hình và giải pháp chấm dứt cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đang diễn ra tại Thủ đô Cairo.
 |
|
Những người ủng hộ ông Morsi biểu tình ngồi tại Thủ đô Cairo. Ảnh: AFP |
Tuy nhiên, hãng truyền thông Al - Jazeera nói thêm rằng ông El-Shater trong buổi gặp đã từ chối đàm phán với các nhà ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh phái đoàn nên thảo luận vấn đề này với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Tướng Abdulfattah el-Sisi trước sức ép từ các nhà ngoại giao quốc tế về một giải pháp hòa bình đã tổ chức buổi hội đàm đầu tiên với các nhóm Hồi giáo nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng chính trị, nhưng tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã lên tiếng từ chối đàm phán với "những người đã lật đổ Tổng thống Morsi".
Ngoài cuộc gặp trên, ông Burns và đại diện EU còn tổ chức các cuộc đàm phán riêng với các thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy.Trong động thái mới nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham đến Ai Cập để gặp gỡ với thành viên của Chính phủ lâm thời và các nhân vật thuộc phe đối lập. Ngoài ra, các quan chức UAE, Qatar và Mỹ cũng lên kế hoạch gia hạn thêm thời gian làm việc tại Thủ đô Cairo trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị.
Theo Nhật báo Phố Wall, vấn đề là quá trình thúc đẩy thỏa hiệp giữa những người ủng hộ ông Morsi và Chính phủ lâm thời do quân đội hậu thuẫn lại tạo ra một làn sóng bài ngoại khi cả hai bên đều lên án cái được gọi là sự can thiệp của các chính trị gia nước ngoài. Theo Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Ai Cập Mohammed Abul Ghar, đàm phán với các nhà ngoại giao nước ngoài chỉ khiến vấn đề càng thêm tồi tệ bởi "mọi người đang mệt mỏi nhưng các nhà ngoại giao cứ tiếp tục đến rồi đi mà không làm gì cả".
Trong các cuộc biểu tình của cả hai bên, người ta có thể dễ dàng nhận thấy khẩu hiệu chống Mỹ vang lên ở khắp nơi. Theo đó, phía ủng hộ quân đội thì cáo buộc Washington hỗ trợ Tổng thống bị lật đổ Morsi và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Phát biểu với tờ Bưu điện Washington, Tướng el-Sisi bày tỏ sự thất vọng trước sức ép của Mỹ lẫn EU, đồng thời lên tiếng chỉ trích Washington đã "quay lưng lại" với Ai Cập khi không thực sự hỗ trợ để giải quyết bế tắc hiện nay. Ngược lại, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo cùng những người ủng hộ ông Morsi từ chối sự can thiệp của Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào khi ra một tuyên bố bác bỏ đề nghị của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns và những can thiệp của Mỹ trên lĩnh vực đối ngoại của Ai Cập.
Trong khi cánh cửa đàm phán vẫn chưa hé mở, một nguồn tin thân cận cho biết các đồng minh Hồi giáo của ông Morsi được cho đang bí mật thảo luận về một giải pháp, trong đó Tổng thống bị lật đổ có thể được phóng thích và chính thức "từ chức". Lựa chọn này bao gồm khả năng ông Morsi sẽ thông báo từ chức trên một kênh truyền hình và trao quyền điều hành đất nước cho Thủ tướng tạm thời Hazem al-Beblawi hoặc ông Morsi sẽ được trả tự do và chọn cách sống lưu vong.
VI VI (Tổng hợp)