23/09/2011 - 14:35

Tự truyện của ông chủ WikiLeaks “bị” xuất bản

Ảnh: AP

Người sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange (ảnh) tố cáo nhà xuất bản Canongate (Anh) đã vi phạm hợp đồng khi phát hành bản thảo quyển tự truyện của ông mà chưa được sự đồng ý.

Hôm 21-9, Canongate cho biết họ đang tiến hành việc xuất bản bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của Assange. Theo Canongate, họ đã ứng trước tiền cho Assange (được cho là lên tới hàng trăm ngàn bảng) nhưng giữa chừng thì ông này hủy hợp đồng. Do Canongate không trả lại tiền nên buộc lòng họ phải công bố bản nháp của quyển tự truyện. Trong khi đó, Assange nói rằng nhà xuất bản đang kiếm tiền từ một bản nháp không chính xác. Một số đoạn trích dẫn từ quyển tự truyện đã xuất hiện trên tờ Independent vào hôm qua 22-9.

Assange, người Úc, trở nên nổi tiếng khi hồi năm ngoái WikiLeaks công bố những bí mật của nhiều quốc gia, đặc biệt là các điện tín ngoại giao của Mỹ.

THÁI THANH (Theo BBC, AFP)

Chia sẻ bài viết