15/05/2018 - 22:00

Tự tin với nhãn hiệu Vú sữa Thới An Đông 

Tháng 8-2017, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể vú sữa Thới An Đông, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Nhờ có nhãn hiệu, nông dân thuận lợi hơn trong sản xuất, đầu ra sản phẩm ổn định, đời sống nông hộ từng bước được nâng lên.

Tranh thủ những cơn mưa đầu mùa, ông Nguyễn Văn Tập bón phân thúc để cây vú sữa ra hoa nghịch vụ. Ảnh: K.V
Tranh thủ những cơn mưa đầu mùa, ông Nguyễn Văn Tập bón phân thúc để cây vú sữa ra hoa nghịch vụ. Ảnh: K.V

Nhãn hiệu vú sữa Thới An Đông được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ cho 8 thành viên Tổ hợp tác trồng vú sữa tại khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông. Ông Nguyễn Văn Tập, Tổ trưởng Tổ hợp tác cho biết: "Từ khi được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, bà con trong tổ hợp tác rất phấn khởi, vì được nhiều khách hàng trong và ngoài thành phố biết tới. Nhờ đó, đầu ra sản phẩm ổn định, nông dân bán được giá cao, không bị thương lái ép giá. Đây là một trong những hướng đi đúng, giúp cho nông dân an tâm phát triển sản xuất". Với diện tích 4 công trồng vú sữa, ông Tập thu nhập từ 70-100 triệu đồng/năm.  Hiện tại, khu vườn của ông Tập có 42 gốc vú sữa trên 20 năm tuổi, năng suất trung bình từ 150-350kg/cây. Ông Tập cho biết, năm 2015, Tổ hợp tác trồng vú sữa khu vực Thới Thạnh được thành lập với diện tích 3ha. Năng suất bình quân đạt từ 10- 15 tấn/ha, tùy vào thời điểm mà giá bán dao động từ 12.000- 60.000 đồng/kg, mang lại thu nhập ổn định.

Những năm gần đây, diện tích vườn trồng vú sữa tại phường Thới An Đông được mở rộng. Ông Công Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới An Đông cho biết: "Trên địa bàn phường Thới An Đông có khoảng 30 hội viên nông dân trồng vú sữa. Do thị trường tiêu thụ rộng và ổn định, cây vú sữa dễ trồng, chống chịu sâu bệnh tốt, đầu tư thấp nên lợi nhuận mà người dân thu được khá cao. Do đó, những năm gần đây, Hội Nông dân xác định vú sữa là cây thế mạnh và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển trồng vú sữa". Trong năm 2017, Hội Nông dân phường đã mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa, thu hút 35 học viên tham gia. Sắp tới, Hội Nông dân phường tiếp tục vận động các hội viên trồng vú sữa trên địa bàn phường liên kết sản xuất hình thành vùng chuyên canh, xây dựng thương hiệu, chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Hiện nay, nhà vườn trồng vú sữa Thới An Đông còn là điểm thu hút nhiều khách tham quan. Trong xu thế hội nhập, việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông sản cho nông dân là rất cần thiết. Hiện nay, các cấp Hội Nông dân thành phố cùng các cơ quan có liên quan đang rất quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp nông dân xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Qua đó, đảm bảo đầu ra cho nông sản, giúp nông dân nâng cao đời sống.

K.V

Chia sẻ bài viết