Chiến thắng 5-1 của U-19 Việt Nam trước U-19 Úc ở lượt trận cuối cùng bảng F đã đưa các cầu thủ trẻ Việt Nam giành tấm vé đầu tiên dự vòng chung kết U-19 châu Á 2014 tại Myanmar. Quan trọng hơn, chiến thắng này đã xóa bỏ những nghi ngại về sức mạnh của đội bóng là tập hợp cầu thủ từ các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên cả nước mà chủ yếu là Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

HLV Graechen Guillaume và các học trò tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Ảnh: S.H
Gặp đối thủ U-19 Úc nhỉnh hơn về thể lực, thể hình và được đánh giá mạnh nhất bảng, nhưng các cầu thủ U-19 Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục, tấn công ào ạt để giành chiến thắng chứ không chực chờ với chiến thuật phòng thủ phản công. HLV Graechen Guillaume đã thực hiện đúng những gì tuyên bố trước trận đấu rằng các cầu thủ trẻ của ông không được đào tạo phòng thủ, mà cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Với lối đá kỹ thuật, phối hợp nhuần nhuyễn, các cầu thủ U-19 đã khiến đối thủ đáng ngại nhất tại vòng loại châu Á 2014 phải thua tâm phục khẩu phục.
Cái hay trong những chiến thắng của đội tuyển U-19 Việt Nam là tư duy bóng đá tấn công do HLV Guillaume gầy dựng. Lâu nay, các đội bóng đá Việt Nam ở cấp quốc gia hay CLB đều chỉ dựa trên tư duy "trước khi ghi bàn phải giữ sạch mành lưới đội nhà". Không phủ nhận phòng ngự là một nghệ thuật trong bóng đá và chúng ta từng có "lá chắn thép" ở đội tuyển quốc gia thời Văn Khải, Như Thuần, Công Minh, Đức Thắng
Nhưng ngay cả với "thế hệ vàng" ấy, bóng đá Việt Nam vẫn không thể lên ngôi ở "vùng trũng" Đông Nam Á và những chiến thắng trước các đối thủ Thái Lan, Indonesia hay Malaysia khi ấy chưa thật sự làm người hâm mộ cảm thấy an tâm. Khi đội tuyển Việt Nam đăng quang ở AFF Suzuki Cup 2008, người hâm mộ vẫn chưa cảm thấy thật sự hài lòng, bởi các cầu thủ Việt Nam chỉ tìm được bàn gỡ hòa trước Thái Lan vào những phút cuối ở trận chung kết lượt về, dù được chơi trên sân nhà. Còn với bóng đá tấn công dựa trên "chất liệu" kỹ thuật của lứa U-19 hiện nay, HLV Guillaume không chỉ chiến thắng các đối thủ, mà còn giành được niềm tin của người hâm mộ.
Rất ít khi nghe các HLV bóng đá nội phát biểu lấy tấn công làm phòng ngự trước các trận đấu như HLV Guillaume. Có lẽ vì lý do thành tích, chất lượng cầu thủ
mà họ có muốn triển khai lối đá tấn công cũng không được. Nhưng nói vậy có lẽ chỉ là cách để bao biện, bởi thực tế trên sân cỏ nội, các đội bóng cũng thường lui về phòng thủ mỗi khi ghi bàn trước, rồi chực chờ cơ hội phản công. "Lấy tấn công làm phòng ngự" là tư duy không mới, nhưng hình như nó không được phát triển ở Việt Nam suốt thời gian dài.
Thành công của đội U-19 Việt Nam từ lối chơi áp đặt tấn công trước bất kỳ đối thủ nào đang mở ra cái nhìn mới về cách chơi bóng cho cầu thủ Việt. Nói như chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương rằng tư duy chơi bóng của các cầu thủ U-19 rất khác. Khi có tư duy chơi bóng ở trình độ cao thì cách họ triển khai lối chơi, phối hợp, di chuyển... bài bản hơn rất nhiều. Có lẽ vì các em được những chuyên gia hàng đầu huấn luyện nên mỗi khi ra sân, cách họ xử lý tình huống cũng như di chuyển rất hay.
Có lẽ đây là điều mà các HLV bóng đá trẻ cần nghiên cứu.
Nguyễn Minh